Thứ 6, 29/03/2024 14:24:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:32, 16/11/2015 GMT+7

Bù Đốp: Buôn lậu nóng lên từng ngày

Thứ 2, 16/11/2015 | 15:32:00 264 lượt xem
BP - Tình trạng buôn lậu trên địa bàn huyện Bù Đốp đang nóng lên từng ngày. Đó là nhận định của ông Danh Bông, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 8, huyện Bù Đốp.

Đội trưởng Danh Bông và những chiếc xe máy biển số giả vận chuyển hàng lậu qua biên giớiĐội trưởng Danh Bông và những chiếc xe máy biển số giả vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Từ đầu tháng 7 đến nay, Đội quản lý thị trường số 8 đã bắt giữ hơn 9.000 gói thuốc lá, 5m3 gỗ nhóm I, nhóm II và 3 tấn đường nhập lậu. Đó là những vụ điển hình, chưa kể đến nhiều vụ nhỏ lẻ buôn lậu, vận chuyển từ 5-10 cây thuốc lá qua biên giới. Đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu thường dùng xe máy biển số giả đi qua đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới để vào nội địa. Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường số 8 chỉ có 4 biên chế nên rất khó khăn trong kiểm soát tình trạng buôn lậu qua biên giới.

Ông Danh Bông cho biết: Thời điểm càng gần tết âm lịch, tình trạng buôn lậu qua biên giới càng nóng. Các mặt hàng buôn lậu qua biên giới trên địa bàn huyện Bù Đốp chủ yếu là thuốc lá và nước ngọt. Với những vụ vận chuyển lớn, các đối tượng buôn lậu thường tổ chức thành nhóm, có người đi trước dò đường để thông tin cho đồng bọn mỗi khi phát hiện có lực lượng chức năng.

Phần lớn các vụ việc buôn lậu qua biên giới vào nội địa được phát hiện, bắt giữ trong thời gian gần đây chủ yếu nhờ tin báo của người dân. Do vậy, công tác tuyên truyền để người dân trên biên giới tham gia chống buôn lậu đóng vai trò hết sức quan trọng.

Đông Kiểm 

  • Từ khóa
29557

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu