Thứ 6, 29/03/2024 13:56:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:25, 08/10/2014 GMT+7

Quốc hội sẽ nghe báo cáo về biển Đông

Thứ 4, 08/10/2014 | 15:25:00 1,420 lượt xem
BPO - Đây là thông tin được công bố sáng nay (8-10) tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13. Theo đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông vào nội dung kỳ họp.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Văn phòng Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh nội dung kỳ họp.

Trong các nội dung bổ sung có việc Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó là việc bổ sung các báo cáo gửi đại biểu quốc hội nghiên cứu về một số vấn đề trong đó có tình hình lao động nước ngoài, nhất là lao động Trung Quốc tại Việt Nam.


Tàu Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trên một bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: Reuters

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc có một số ý kiến đề nghị điều chỉnh thời gian một số nội dung như tăng thời gian thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thêm 1 buổi/1 dự án, đề án; tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn từ 2,5 ngày lên 3 ngày để bảo đảm thời gian làm rõ vấn đề mà đại biểu quốc hội chất vấn…

Theo dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 sẽ kéo dài từ 19-10 đến 28-11 với 33 ngày làm việc chính thức, trong đó Quốc hội làm việc 3/5 ngày thứ Bảy.

Dự kiến trong chương trình làm việc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành lấy phiếu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Nguồn TNO

  • Từ khóa
6209

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu