Thứ 6, 29/03/2024 05:14:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:11, 22/04/2019 GMT+7

Quý 1, điều tra án đạt hơn 95%

Thứ 2, 22/04/2019 | 10:11:00 156 lượt xem

BP - Quý 1/2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an toàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn diễn biến phức tạp và tăng 19% (175/147 vụ) so cùng kỳ năm 2018. Trong đó có 8 vụ giết người, làm 8 người chết, bị thương 27 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra, làm rõ 167/175 vụ (đạt 95,4%), thu hồi tài sản trị giá gần 950 triệu đồng, tạm giữ 837,5 triệu đồng cùng một số tang vật trong các vụ đánh bạc. Đã khởi tố 91 vụ - 184 bị can; xử lý hành chính 14 vụ - 56 đối tượng. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế phát hiện 168 vụ, môi trường 62 vụ, ma túy phát hiện 82 vụ, bắt giữ 103 đối tượng.

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp trong tỉnh còn tiếp nhận 690 tin báo tố giác tội phạm, đơn kiến nghị khởi tố vụ án, trong đó 415 tin mới. Kết quả giải quyết đạt 59,5%, trong đó ra quyết định khởi tố 200 vụ, không khởi tố 148 vụ, tạm đình chỉ 63 vụ, đang giải quyết 279 đơn. Các trường hợp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đều đảm bảo căn cứ, không có trường hợp nào viện kiểm sát hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc không phê chuẩn đối với các quyết định khởi tố bị can. Các trường hợp đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra đảm bảo căn cứ pháp luật, chưa phát hiện dấu hiệu oan sai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban quý 1 vừa diễn ra tại Công an huyện Bù Đăng, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, có biện pháp hạn chế các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội, hiếp dâm trẻ em... Chú trọng tập trung đấu tranh các loại tội phạm như: trộm, cướp, đánh bạc, buôn lậu, hàng giả, tín dụng đen... Làm tốt hơn nữa công tác nắm địa bàn, đối tượng và tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để làm tốt công tác phòng ngừa xã hội. Đồng thời quan tâm vận động và phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Văn Thủy

  • Từ khóa
35013

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu