Thứ 6, 19/04/2024 14:26:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:33, 03/12/2015 GMT+7

Bắt nhóm cướp điện thoại tại Đồng Xoài

Thứ 5, 03/12/2015 | 09:33:00 328 lượt xem
BP - Ngày 1-12, Công an thị xã Đồng Xoài bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Chung (1994) trú tổ 4, khu phố 2, phường Tân Bình (Đồng Xoài) và Trương Văn Nghĩa (1994) quê xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú ấp 1, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Chung và Nghĩa

Theo hồ sơ ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11-2015, do không có tiền tiêu xài nên Chung cùng với Nghĩa và Nguyễn Văn Dũng (1994) quê xã Phú Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại nhà trọ Hồng Nga, thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình và Huỳnh Tấn Hiếu (1994) trú ấp 3, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) thường xuyên chở nhau bằng xe máy đi cướp giật tài sản trên địa bàn phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài.

Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm này đã gây ra 7 vụ cướp bằng thủ đoạn đi xe máy áp sát và giật điện thoại của người đi xe đạp điện rồi nhanh chóng tẩu thoát. Công an thị xã Đồng Xoài đã ra thông báo ai là bị hại trong các vụ cướp điện thoại tại địa điểm: Đường Dương Bá Trạc (đoạn đối diện sân vận động thị xã Đồng Xoài), đường Hồ Huấn Nghiệp (gần công viên thị xã Đồng Xoài), đường Đặng Thai Mai (gần Nhà thi đấu đa năng tỉnh), đường Hai Bà Trưng (đoạn trước nhà ông Tuế), đường Trần Hưng Đạo (đoạn gần quán trà sữa Bồ Công Anh), ngã tư Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn đối diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) thì đến trình báo tại trụ sở Công an thị xã Đồng Xoài để phối hợp giải quyết.

Hiện Dũng và Hiếu đã bỏ trốn, Công an thị xã Đồng Xoài đang truy bắt.

V.TH

  • Từ khóa
29627

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu