Thứ 5, 25/04/2024 18:18:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:40, 12/03/2018 GMT+7

Rủ thiếu niên đi trộm cắp

ANBP
Thứ 2, 12/03/2018 | 10:40:00 170 lượt xem
BP - Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chơn Thành cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự Thái Văn Duy (1996), trú Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, tạm trú ấp 3A, xã Minh Hưng (Chơn Thành) để xác minh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 6-3, Duy bàn với Đặng Lộc Đạt (2004), trú xã Tân Hiệp (Hớn Quản) đi trộm cắp tài sản. Cả 2 chở nhau bằng xe đạp đi dọc QL13 tìm nhà người dân sơ hở để ra tay. Khi đi qua tiệm uốn tóc Liên Dung, thuộc ấp 3A, xã Minh Hưng, cả 2 phát hiện xe đạp điện (trị giá 8 triệu đồng) của chị Lê Thị Lài (1979) đang dựng trước tiệm nhưng không có người trông coi. Duy dừng xe cách đó 10m để Đạt đi bộ tới trộm xe rồi điều khiển chạy về cất giấu tại phòng trọ của Duy ở ấp 3A, xã Minh Hưng. Sáng 7-3, Duy điều khiển xe đạp điện trộm được chở Đạt đến uống nước tại quán đối diện Trường THCS Minh Hưng thì phát hiện 1 xe đạp điện hiệu ASAMA (trị giá 8,4 triệu đồng) của Hồ Thị Thủy Ngân (2003) đang dựng trước quán nước. Cả 2 tiếp tục trộm rồi điều khiển 2 xe đạp điện về hướng thị trấn Chơn Thành bán. Do không bán được nên cả 2 quay về tiệm cầm đồ Hường, ấp 3B, xã Minh Hưng cầm cố lấy tiền tiêu xài. Tại đây, tình cờ chị Lài đi qua phát hiện xe đạp điện của mình bị mất nên đã bắt giữ Duy và Đạt, đồng thời trình báo công an. Làm việc tại cơ quan công an, Duy và Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do Đạt chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã giao gia đình bảo lãnh, còn Duy bị tạm giữ hình sự để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

  • Từ khóa
33812

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu