Thứ 7, 20/04/2024 18:15:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:04, 17/01/2020 GMT+7

Chùm ảnh

Rực rỡ sắc xuân

Đoàn Hùng
Thứ 6, 17/01/2020 | 13:04:00 655 lượt xem
BPO - Đường Trương Công Định thuộc tổ 3, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú và hoa viên thành phố Đồng Xoài - nơi sẽ diễn ra hội chợ hoa xuân và lễ hội ẩm thực, văn hóa đường phố, trở nên rực rỡ, đầy sắc màu. Rất nhiều người dân tranh thủ chọn cho mình một chậu quất (tắc), cây mai hay dò phong lan khoe sắc để đón tết.

Đây là hoạt động thường niên được thành phố Đồng Xoài tổ chức mừng Đảng - mừng xuân. Hội chợ hoa xuân năm nay có khoảng 200 lô trưng bày, buôn bán cây xanh, hoa cảnh, bon sai... phục vụ tết cổ truyền dân tộc và các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Các hoạt động tại hội chợ diễn ra từ ngày 14 đến 24-1-2020 (nhằm ngày 20 đến 30 tháng chạp năm Kỷ Hợi).

Hiện các nhà vườn đang chuyển hoa từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh tập kết về để bán tết. Nhiều nhà vườn cho biết, các loài hoa, cây kiểng được nhập từ các tỉnh, thành khác về nên giá thành cao hơn so với hoa được trồng trong tỉnh. Bù lại chủng loại phong phú, đa dạng nên người chơi hoa có nhiều chọn lựa. Giá bán năm nay nhỉnh hơn năm trước. Quất có giá khoảng 700 ngàn đến 1,5 triệu đồng/chậu; đại cúc từ 1-3 triệu đồng/cặp; mai vàng dao động 1-5 triệu đồng/cây; các loại cây cảnh mini có giá 100-150 ngàn đồng...

Có mặt tại hội chợ hoa xuân Đồng Xoài năm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rộn ràng của người bán, người mua và ngắm hương sắc rực rỡ của những loài hoa tạo nên không khí nhộn nhịp, vui tươi ngày giáp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại hội chợ hoa xuân Đồng Xoài.                             

Thời tiết năm nay thuận lợi nên mai vàng sẽ nở hoa đều trong dịp tết. Trong ảnh, khách hàng vừa ngắm hoa vừa tranh thủ lưu lại những tấm hình đẹp.

Nắm bắt nhu cầu của người dân nên các thương lái đã chuẩn bị rất nhiều loại hoa cúc bày bán. Năm nay, hoa đại cúc có giá từ 1-3 triệu đồng/cặp tùy loại, còn cúc thường từ 150-200 ngàn đồng/cặp.
Những năm trở lại đây, ở Bình Phước nở rộ phong trào trồng và chơi hoa lan. Một chậu lan nhỏ loại thường có giá 160-220 ngàn đồng, còn chậu lớn giá bán từ 1,5-4,5 triệu đồng. Trong ảnh, chị Trần Hồng Nhi ở khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân (bên phải) tranh thủ mua một chậu lan hồ điệp về chưng tết.
Các loại cây cảnh mini có giá từ 100-120 ngàn đồng/chậu phù hợp túi tiền của nhiều người dân.
Quất cảnh năm nay được đánh giá đẹp, trái mọng và chín vàng đều, với giá bán dao động từ 700 ngàn đến 1,5 triệu đồng/chậu tùy loại.
Một chậu quất được người dân mua về chưng tết.
  • Từ khóa
94670

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu