Thứ 7, 20/04/2024 22:02:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:26, 17/05/2017 GMT+7

Rút kinh nghiệm giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị

Thứ 4, 17/05/2017 | 17:26:00 1,742 lượt xem
BP - Ngày 16-5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Tham dự hội nghị có thủ trưởng cơ quan, chỉ huy trưởng, chính trị viên các cơ quan, đơn vị, huyện, thị thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật trong lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua cho thấy đã có bước chuyển biến tích cực cả về chất lượng và hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đảm bảo đạt 100% quân số. Năm 2015-2016, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Tòa án Quân sự khu vực 2 - Quân khu 7, Viện kiểm sát khu vực 73 tổ chức được 4 lớp học cho 886 lượt cán bộ, chiến sĩ; các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập cho 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và 99,2% hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trong các đợt động viên tập trung huấn luyện, Trung đoàn 736 đã phối hợp với ban CHQS huyện, thị xã gắn nội dung giáo dục chính trị theo quy định với phổ biến giáo dục pháp luật, quán triệt Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên đạt 100% quân số. Kết quả kiểm tra chính trị đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra...

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh không để xảy ra bất ngờ về tư tưởng. Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng. Từ đầu năm đến nay, trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tình hình vi phạm kỷ luật thông thường chỉ còn dưới 0,2%.

Quang Thạch

  • Từ khóa
3897

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu