Thứ 7, 20/04/2024 10:40:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:53, 12/11/2014 GMT+7

Rút kinh nghiệm việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh

Thứ 4, 12/11/2014 | 19:53:00 1,461 lượt xem

>> Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần II, năm 2014
>> [Video] Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần II,năm 2014

BPO - Ngày 12-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bình Phước lần thứ 2, năm 2014.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ 2, năm 2014 diễn ra trong hai ngày 3 và 4-11-2014. Dự đại hội có 349 đại biểu, trong đó có 249 đại biểu chính thức.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, việc bố trí không gian văn hóa các DTTS còn hạn chế. Ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày trang sức, nhạc cụ các DTTS tại đại hội - H.Thu

Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng theo đúng chương trình, kịch bản được chuẩn bị. Ban chỉ đạo đại hội đã chuẩn bị, tổng hợp, thống kê đầy đủ số liệu đánh giá đúng kết quả thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2014; thông qua báo cáo chính trị đại hội; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào DTTS tỉnh giai đoạn 2009-2014; phát động phong trào thi đua yêu nước và quyết tâm thực hiện chương trình hành động giai đoạn 2014-2019…

Công tác tuyên truyền văn hóa - văn nghệ, thi đua - khen thưởng cũng thực hiện tốt; an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe các đại biểu tại đại hội bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, công tác phối hợp tổ chức đại hội giữa các sở, ngành liên quan chưa chặt chẽ, đồng bộ, chủ quan dẫn đến một số nội dung của chương trình đại hội đạt chất lượng chưa cao; một số bộ phận còn sơ suất và bị động trong tình huống về trang trí, âm thanh ánh sáng; bố trí không gian văn hóa các DTTS còn hạn chế…

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội Nguyễn Huy Phong cho rằng, qua đại hội, các sở, ngành liên quan cần rút kinh nghiệm về quá trình chuẩn bị tổ chức để tránh sai sót và bị động trước những tình huống bất ngờ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị trong những lần đại hội tiếp theo cần rút kinh nghiệm ngay từ đại hội cấp huyện, thị xã để đại hội cấp tỉnh không bị động; kinh phí tổ chức đại hội phải được xây dựng sớm để tạo điều kiện cho các tiểu ban triển khai thực hiện đúng kế hoạch; các ngành được phân công nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ từ công tác chuẩn bị đến quá trình tổ chức, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

C.Liên

  • Từ khóa
6249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu