Thứ 5, 18/04/2024 08:29:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:03, 30/08/2015 GMT+7

Sẵn sàng cho ngày đại lễ

Chủ nhật, 30/08/2015 | 18:03:00 1,650 lượt xem
BPO - Tối 29-8, buổi tổng duyệt mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã diễn ra trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

 Xe mô hình Quốc huy trên nền trống đồng, xung quanh là 54 nam, nữ thanh niên đại diện cho 54 dân tộc anh em

Tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã điều hành thực hiện các nội dung: Điều hành nghi lễ, Lễ rước đuốc, Lễ chào cờ, Pháo lễ; thuyết minh, diễu binh, diễu hành; diễu hành nghệ thuật; khối đứng của các lực lượng vũ trang; xếp hình, xếp chữ; khối Hồng kỳ...

Khối cờ  Đảng, cờ Tổ quốc

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các khối diễu binh, diễu hành đã thể hiện niềm tự hào; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xe mô hình biểu tượng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Các khối đứng trong buổi tổng duyệt

 

Khối quân nhạc

Mặc dù trời mưa bất ngờ nhưng các lực lượng diễu binh, diễu hành đã thực hiện theo đúng kế hoạch thời gian, bảo đảm yêu cầu, đạt chất lượng, mục đích đề ra. Sau khi diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, các khối đã chia theo hai hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư. Hàng vạn người dân Thủ đô đã đội mưa xem đoàn diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố.

Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; trật tự, phân luồng giao thông cho buổi tổng duyệt được tổ chức thành công.

Hàng vạn người dân Thủ đô đã đội mưa xem đoàn diễu binh, diễu hành

Ngay sau buổi tổng duyệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm, nghe các thành viên, các đơn vị phụ trách báo cáo kết quả tập luyện và đề xuất, kiến nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn, hợp lý về cự ly, đội hình các khối diễu binh diễu hành, những chi tiết cần lưu ý trong chương trình biểu diễn nghệ thuật, lời thuyết minh….

Phó Thủ tướng yêu cầu từng đơn vị, bộ phận nghiêm túc, khẩn trương tiếp thu, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất, nhằm bảo đảm sáng 2-9, buổi lễ chính thức được tiến hành trang trọng, hào hùng, xứng với tầm vóc lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

* Trước khi buổi tổng duyệt bắt đầu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp gỡ, động viên các cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, diễn viên, vận động viên… tham gia những khối diễu hành quần chúng. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội vận động người dân, huy động thêm lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ các khối diễu binh, diễu hành về nước uống, đồ ăn nhẹ, chăm sóc y tế, bảo đảm sức khỏe cho mọi người.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các cụ cao tuổi tham gia phần diễu hành di sản thế giới Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 

Nguồn Chinhphu.vn 

  • Từ khóa
13860

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu