Thứ 6, 26/04/2024 17:02:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:51, 19/02/2019 GMT+7

Sẵn sàng giao quân

Thứ 3, 19/02/2019 | 07:51:00 923 lượt xem
BP - Những ngày này, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang náo nức chuẩn bị ngày hội giao quân năm 2019. Tại các địa bàn, công tác phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đã hoàn tất. Không khí chuẩn bị hội trại giao quân, tổ chức gặp mặt, tặng quà tân binh diễn ra sôi nổi góp phần cổ vũ, động viên thanh niên trúng tuyển phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ.

Mong được phục vụ lâu dài

Vượt đoạn đường trên 20km từ trung tâm huyện Bù Gia Mập, chúng tôi tới thăm gia đình thanh niên  Hà Văn Khiêm (SN 1997), dân tộc Nùng, trú thôn 3, xã Đắk Ơ. Khiêm là thanh niên có trình độ cao đẳng duy nhất của xã trúng tuyển nhập ngũ năm nay. Cùng với cha vừa từ rẫy điều về, Khiêm cười tươi cho biết: “Tháng 12-2018, em tốt nghiệp Trường cao đẳng nghề Công nghiệp II, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Sửa chữa ôtô. Ngày phát lệnh gọi nhập ngũ, em còn ở trường chưa về kịp nên nhờ chị gái lên xã nhận thay. Bản thân em cũng như gia đình rất phấn khởi, bởi em đã có trình độ nghề nghiệp và đang định mở một xưởng sửa chữa ôtô. Giờ trúng tuyển nhập ngũ, em hy vọng sẽ có cơ hội được phát huy kiến thức đã học và rất mong được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Thanh niên Phan Trọng Tới (bìa trái), trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình, nguyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ngũThanh niên Phan Trọng Tới (bìa trái), trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình, nguyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ngũ

Điểu Kiên tranh thủ thời gian dọn rẫy giúp cha mẹ trước ngày nhập ngũĐiểu Kiên tranh thủ thời gian dọn rẫy giúp cha mẹ trước ngày nhập ngũ

Là đảng viên trẻ dân tộc S’tiêng, trình độ học vấn lớp 12, có sức khỏe loại 1, cũng là thanh niên duy nhất của thôn Đắk Son 1 (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) nhập ngũ đợt này, Điểu Kiên (SN 1998) cho biết: “Em là con trai út trong gia đình có 4 chị em, các chị đều lập gia đình riêng, ba mẹ năm nay 60 tuổi nhưng em vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em nghĩ, quân đội là môi trường rất tốt để tuổi trẻ cống hiến và trải nghiệm, đặc biệt là rèn luyện sức khỏe và bản lĩnh. Những ngày qua, em luôn tranh thủ thời gian phụ giúp ba mẹ dọn rẫy, thu hoạch điều, gia đình rất phấn khởi”.

Đối với thanh niên Phan Trọng Tới (SN 1998), trú tổ 2, thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, được nhập ngũ là niềm tự hào bởi Tới sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội của Tới tham gia kháng chiến chống Mỹ, là thương binh 3/4; cha ruột có 3,5 năm tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia; anh trai cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và hiện là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Tới cho biết: “Em vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Trong môi trường quân đội, em sẽ cố gắng phát huy tốt truyền thống gia đình cách mạng, tích cực học hỏi và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao”.

Sôi nổi hoạt động hội trại

Hằng năm, huyện Bù Đăng đều tổ chức tốt hội trại giao quân với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hàng ngàn người dân trong huyện tham gia. Anh Điểu Khuê, Bí thư Huyện đoàn, Phó ban tổ chức hội trại cho biết: Năm nay, hội trại được tổ chức tại sân vận động huyện với 18 tiểu trại (16 xã, thị trấn, đơn vị y tế và Công an huyện). Hội trại diễn ra từ chiều 19 đến sáng 21-2 với các hoạt động như: Thi cắm trại nhanh, đẹp, sinh hoạt lửa trại; tổ chức các trò chơi vận động, tình yêu chiến sĩ; thi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự, kiến thức hiểu biết về lịch sử vẻ vang của các đơn vị nhận quân bằng hình thức “Rung chuông vàng”; tổ chức viếng tượng đài liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Điểu Ong nhằm tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Đặc biệt, huyện tổ chức lễ tuyên dương, tặng quà thanh niên trúng tuyển; tọa đàm, giao lưu phỏng vấn với tân binh, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quân đội nhân dân Việt Nam.

Hà Văn Khiêm (phải) thu hoạch tiêu giúp gia đình trước ngày nhập ngũ. Khiêm mong được phục vụ lâu dài trong quân đội​​​​​​​Hà Văn Khiêm (phải) thu hoạch tiêu giúp gia đình trước ngày nhập ngũ. Khiêm mong được phục vụ lâu dài trong quân đội

Thượng tá Nguyễn Văn Lập, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm nay, lễ giao nhận quân sẽ tổ chức đồng loạt vào ngày 21-2-2019. Toàn tỉnh có 1.000 thanh niên nhập ngũ về 4 đơn vị, gồm: Bộ CHQS tỉnh (450 thanh niên); Bộ đội biên phòng Bình Phước (220 thanh niên); Quân đoàn 4 (320 thanh niên) và Sư đoàn 5 (10 thanh niên). Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước với 45 đảng viên, 40 trình độ đại học, 59 cao đẳng; 217 thanh niên dân tộc thiểu số; không có trình độ lớp 7; thanh niên tuổi từ 18-20 chiếm 65,3%. Một số đơn vị có chất lượng vượt trội là: Huyện Phú Riềng có 8 thanh niên trình độ đại học, 2 cao đẳng; huyện Hớn Quản có 4 đại học, 18 cao đẳng; huyện Bù Gia Mập có 2 đại học, 4 cao đẳng và 2 trung cấp. Công tác phát lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo yêu cầu đặt ra với 88,4% thanh niên trực tiếp nhận lệnh và 11,6% thanh niên vắng mặt có gia đình nhận thay; toàn tỉnh tổ chức khám sức khỏe từ ngày 1-11 đến 31-12-2018. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có 2 trường hợp bị tai nạn giao thông không đảm bảo sức khỏe, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo đưa quân số dự phòng vào thay thế theo luật định.

Năm nay, tất cả huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều làm tốt công tác động viên tuyển quân; tổ chức thăm và tặng quà thanh niên trúng tuyển đảm bảo vui tươi, phấn khởi. Ngoài ra, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều được tổ chức đón tiếp, tuyên dương, tặng quà đảm bảo đúng chính sách hậu phương quân đội. Tất cả huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức hội trại giao quân, điểm khác năm nay là tổ chức chấm thi cấp tỉnh. Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức chấm, đề nghị Quân khu 7 khen thưởng. Để đảm bảo 450 thanh niên nhập ngũ về Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi đã chuẩn bị nơi ăn, ở, thao trường, bãi tập cũng như mô hình học cụ cho chiến sĩ mới. Sau công tác tuyển quân, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trốn, tránh và vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đại tá Vũ Tiến Điền, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết

Quang Minh 

  • Từ khóa
7858

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu