Thứ 5, 25/04/2024 05:21:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:12, 20/11/2019 GMT+7

Sáng kiến vì học trò nghèo

Thứ 4, 20/11/2019 | 15:12:00 727 lượt xem
BP - Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành Tiểu học, thầy Nguyễn Đình Tuyên (1986) về công tác tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng và được giao làm Tổng phụ trách đội. Nhiều năm qua, bên cạnh thành tích trong công tác, thầy còn có nhiều sáng kiến kinh nghiệm giáo dục ý thức, đạo đức học sinh và góp phần giúp những em hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi.

Trường tiểu học Lê Văn Tám nằm sâu trong lô cao su Nông trường 8 (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng), thuộc xã Bình Tân, gồm 1 điểm chính, 2 điểm lẻ. Trường có 39 cán bộ, giáo viên và 630 học sinh. Tại điểm chính, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn do đa số phòng học đã xuống cấp. Phòng làm việc của ban giám hiệu và các phòng chức năng cũng bố trí tạm. Sân chơi và các công trình phụ đang xây dựng dở dang. Trường gần khu dân cư và lô cao su nên việc giáo dục các em nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường lại càng quan trọng.

Thầy Nguyễn Đình Tuyên, Tổng phụ trách đội Trường tiểu học Lê Văn Tám (Phú Riềng) hướng dẫn học sinh thắt khăn quàng đỏ trong giờ sinh hoạt đội

Năm học 2016-2017, thầy Tuyên xây dựng sáng kiến kinh nghiệm “Phân loại và xử lý rác thải trong trường học” với mục đích “2 trong 1”, vừa giữ gìn vệ sinh vừa có kinh phí hoạt động, giúp đỡ học sinh nghèo. Sáng kiến được công nhận, trường xây dựng một kho chứa và một lò đốt rác để áp dụng. Hằng ngày, ngoài giờ học, các em thu gom rác thải khu vực trường, lớp về kho chứa. Trên cơ sở phân loại rác, rác tái chế như chai nhựa, giấy vụn được gom bán. Sau 3 năm áp dụng sáng kiến, ngoài giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, rèn luyện kỹ năng sống, Liên đội trường còn bán phế liệu mua tặng quà tết cho 40 lượt học sinh nghèo; vận động xây tặng nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng cho 1 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 6 xe đạp, 5 thẻ bảo hiểm y tế, quà và học bổng cho nhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng trị giá 55 triệu đồng. Thầy Tuyên cho biết: “Toàn trường có 25 học sinh diện hộ nghèo và cận nghèo nhưng trên thực tế con số này cao hơn. Việc giúp đỡ bằng vật chất và tinh thần đối với học sinh khó khăn rất quan trọng, góp phần hạn chế tình trạng các em bỏ học, qua đó còn giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí vượt khó vươn lên học tập tốt trong học sinh”.

Nhận thấy hầu hết các tiết chào cờ ở nhiều trường học mang tính hình thức, thiếu hấp dẫn, năm học 2017-2018, thầy Tuyên có sáng kiến đổi mới tiết sinh hoạt chào cờ với mô hình “Mỗi tuần một hoạt động”. Ngoài nội dung ban giám hiệu thông báo kết quả hoạt động của trường trong tuần qua, quán triệt nội dung trong tuần mới thì hằng tuần các lớp luân phiên phụ trách hoạt động mang tính tuyên truyền, giải trí... Tùy chủ đề theo tuần, tháng, các lớp có thể tham gia những tiết mục văn nghệ, sân khấu hóa, kể chuyện Bác Hồ hoặc phối hợp nhân viên y tế trường học, thư viện tuyên truyền bảo vệ sức khỏe theo mùa, giới thiệu sách mới... Nhờ mô hình hoạt động này, tiết chào cờ của trường trở nên phong phú, hấp dẫn, từ đó giúp học sinh phát huy tính chủ động trong tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong trường học.

Thầy Tuyên còn có một số sáng kiến kinh nghiệm khác được công nhận và áp dụng như: Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành trống đội; giáo dục kỹ năng sống, thắp sáng ước mơ học sinh... Nhờ vậy, Liên đội Trường tiểu học Lê Văn Tám nhiều năm đạt danh hiệu xuất sắc, được các cấp tỉnh, huyện khen thưởng. Cá nhân thầy Tuyên nhiều năm liền đạt giáo viên Tổng phụ trách đội giỏi các cấp; có 8 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận đạt cấp tỉnh, huyện và cơ sở; 6 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Thầy Tuyên được Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Quang Minh

  • Từ khóa
89148

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu