Thứ 5, 25/04/2024 21:14:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 11:37, 01/11/2015 GMT+7

Sâu xanh tấn công vườn gấc

Chủ nhật, 01/11/2015 | 11:37:00 537 lượt xem
BP - Hơn 2 tuần qua, vườn gấc của gia đình anh Trần Hữu Đức ở khu phố 5, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, bỗng dưng bị sâu xanh tấn công ồ ạt. Gia đình anh Đức đã chi 7 triệu đồng tiền thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn chưa trừ được sâu.

Vườn gấc của gia đình anh Đức rộng 1,3 ha, được trồng từ đầu tháng 6-2015. Đây cũng là 1 trong 30 vườn gấc trên địa bàn tỉnh được đầu tư thâm canh theo chuỗi giá trị hàng hóa. Toàn bộ diện tích vườn gấc được chăm sóc theo quy trình hữu cơ sinh học. Mặc dù mới bước vào thời kỳ 5 tháng tuổi nhưng vườn gấc đã thu hoạch hơn 1 tấn trái.

Sâu xanh trong vườn gấc của gia đình anh Đức

Từ khi phát hiện vườn gấc có sâu, anh Đức đã liên tục phun thuốc bảo vệ thực vật với tần suất 3 ngày một lần. Anh dùng trên 20 loại thuốc nhưng vẫn chưa trừ được sâu xanh. Có đợt anh phun vào chiều tối, có đợt phun sáng sớm, thậm chí mỗi đợt cách nhau chỉ 2 ngày. Mỗi lần phun, sâu chết hàng loạt nhưng chỉ sau 2 ngày, vườn gấc lại xuất hiện sâu xanh mới. Hiện tất cả dây gấc trong vườn nhà anh Đức đều có sâu xanh trú ẩn. Nhiều đọt non, cứ mỗi mắt lá một con sâu xanh.

Theo khuyến cáo của các nhà nông học, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như sử dụng thuốc không đúng lúc, không đúng liều lượng sẽ làm cho nhà nông tốn công sức, tiền của nhưng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng còn dẫn đến tình trạng sâu kháng thuốc, vườn cây hư hại và dĩ nhiên là năng suất thấp.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
39581

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu