Thứ 6, 29/03/2024 00:33:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 14:46, 09/12/2018 GMT+7

Siêu phẩm của tuyển thủ Malaysia được đề cử giải FIFA Puskas?

Nguồn TTXVN
Chủ nhật, 09/12/2018 | 14:46:00 306 lượt xem
BPO - Syahmi Safari đã khiến hàng vạn người tại Rajamangala "chết lặng" bằng một siêu phẩm, để góp công lớn giúp Malaysia cầm hòa Thái Lan 2-2, qua đó giành vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Syahmi Safari (số 4) đã lập siêu phẩm vào lưới Thái Lan. (Nguồn: Fox Sports)

Siêu phẩm của Syahmi Safari được ghi ở phút 28 với cú sút xa không thể cản phá, sau tình huống phối hợp tấn công bài bản từ sân nhà của tuyển Malaysia. Tuy nhiên, cầu thủ này sẽ không thể góp mặt ở trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam tại Bukit Jalil do nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Thái Lan.

Theo Fox Sports, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang cân nhắc đề cử bàn thắng của Safari tranh giải thưởng FIFA Puskas 2019.

"Đó là một bàn thắng đẹp, nhưng tôi sẽ thảo luận với Ủy ban kỹ thuật FAM xem liệu bàn thắng này có đủ điều kiện được đề cử giải thưởng Puskas hay không," Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin cho hay.

Trước đó, Mohd Faiz Subri, chân sút người Malaysia cũng đã vượt qua những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi và Neymar, để giành giải thưởng FIFA Puskas 2016

Mohd Faiz Subri cũng là cầu thủ đầu tiên của Đông Nam Á có vinh dự được nhận giải thưởng từ FIFA cho thành tích mang đậm dấu ấn cá nhân.

Pha lập công của Faiz Subri được thực hiện trong trận đấu giữa Penang và Pahang tại giải vô địch quốc gia Malaysia (MSL).

Mohd Faiz Subri đã thực hiện cú sút phạt vô cùng ấn tượng. Từ khoảng cách chừng hơn 30m, chếch bên cánh trái, cầu thủ này đã thực hiện cú sút với quỹ đạo vô cùng ảo diệu, bóng găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

  • Từ khóa
105473

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu