Thứ 6, 29/03/2024 14:20:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:21, 14/06/2018 GMT+7

“Siêu trộm” chuẩn bị hầu tòa

Thứ 5, 14/06/2018 | 08:21:00 249 lượt xem
BP - Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ cuối năm 2012 đến tháng 2-2016, Phạm Thành Trung (1977, thường trú xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh) và đồng bọn đã 10 lần đột nhập nhà dân lấy trộm lượng lớn tài sản (tiền, vàng,…) gây xôn xao dư luận.

Gần mực thì... đen

Từ năm 2010, Phạm Thành Trung chung sống như vợ chồng với Tạ Thảo Nguyên (1994) tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh. Trong quá trình chung sống, Nguyên đã tham gia trộm cắp tài sản nên bị Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng tuyên phạt 9 tháng tù vào tháng 9-2016 theo Bản án số 76/2016/HSST ngày 8-9-2016.

Không chỉ có người tình, mà bạn bè chiến hữu của Trung cũng là những đạo chích từng ra tù vào khám như Phạm Bá Phương (1994), trú xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Năm 2010, Phương bị UBND huyện Bù Gia Mập đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng vì có hành vi trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Phương cũng bị tòa án nhân dân các huyện Bù Gia Mập tuyên phạt 12 tháng tù, Phú Riềng tuyên 3 năm, 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản và Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài tuyên 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Bạn của Trung còn có Phạm Bá Đông cũng từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng vì hành vi trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Đông cũng bị Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, các huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng tuyên án phạt tù lần lượt 2 năm, 16 tháng và 6 tháng về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Trong số này còn có Nguyễn Văn Phong (1990), trú xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, phải chịu hình phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản và 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích...

Theo hồ sơ vụ án, cả 3 chiến hữu của Trung nói trên, mỗi người đều có 2 tiền án. “Gần mực thì đen”, Trung đã trở thành tên trộm siêu đẳng khi thực hiện trót lọt 9 vụ trộm tài sản và phải chịu tra tay vào còng số 8 sau khi thực hiện vụ thứ 10 không lâu.

Sa lưới

Do thiếu tiền tiêu xài, ngày 15-2-2016, Tạ Thảo Nguyên hỏi người tình “đi làm không”, Phạm Thành Trung trả lời “có”. Nguyên khuyên Trung “đi làm cẩn thận” và gã đạo chích chạy xe máy lên đường hành nghề. Khoảng 1 giờ ngày 16-2-2016, khi đến gần nhà chị Vũ Thị Kim Phượng, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh), Trung giấu xe rồi leo qua tường rào, đột nhập vào trong. Sau khi lục lọi, Trung lấy được 1 điện thoại, 1 máy tính bảng và 1 chiếc áo khoác trong túi có 100 ngàn đồng. Đến 8 giờ cùng ngày, Trung đưa điện thoại, máy tính bảng cho Nguyên và khoe “trộm ở Lộc Ninh”. Còn 100 ngàn đồng Trung cất vào bóp của mình. Đến 20 giờ cùng ngày, Công an huyện Lộc Ninh đã bắt khẩn cấp Trung và Nguyên để điều tra vụ án.

Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lộc Ninh ngày 17-2-2016, tổng tài sản Trung đã trộm tại nhà chị Vũ Thị Kim Phượng là 23 triệu đồng. Ngày 18-2-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lộc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thành Trung và Tạ Thảo Nguyên để làm rõ hành vi trộm cắp.

Lộ diện siêu trộm 

Trong quá trình điều tra, Trung và Nguyên đã khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên cả hai cùng nhóm bạn đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản ở một số huyện, thị trong tỉnh. Trong đó, nhiều vụ chỉ do một mình Trung thực hiện. Cụ thể, vào cuối năm 2012, Trung chạy xe máy đến khu vực ngã ba liên ngành, thuộc xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) và đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Tư trộm 4 triệu đồng, sau đó giữ 500 ngàn đồng, còn lại đưa cho Nguyên cất. Đến 1 giờ ngày 20-2-2013, Trung một mình chạy xe máy đến ngã ba liên ngành và đột nhập vào nhà chị Ngô Thị Nga ở phía sau cây xăng Liên Hoàng lấy trộm 4,7 triệu đồng và 5 chỉ vàng 24K. Về nhà, Trung giữ lại 500 ngàn đồng để tiêu, số còn lại đưa Nguyên cất giữ. Cuối năm 2013, Nguyên đi làm thuê tại Malaysia nên Trung liên tục gọi điện khuyên người vợ hờ về nước. Khi biết Nguyên còn nợ đối tác hơn 30 triệu đồng, Trung quyết đi trộm tài sản để có tiền trả nợ. Lúc 1 giờ ngày 25-1-2014, Trung chạy xe máy đến nhà chị Phạm Thị Thanh Hồng, sát Trường mầm non Vành Khuyên, thị trấn Lộc Ninh. Tại đây, Trung đã đột nhập vào nhà chị Hồng lấy trộm 500 triệu đồng, 15.000 USD và 1.000 Euro mang về chôn giấu trong vườn tiêu nhà mình. Sau đó, Trung gọi điện báo cho Nguyên biết việc mình vừa “đánh quả” hơn 1 tỷ đồng và hỏi cách chuyển tiền trả nợ. Qua một người quen ở thị xã Đồng Xoài, Trung đã trả cho đối tác của Nguyên 2.000 USD. Tiếp đó, Trung dùng số tiền trộm cắp mua xe máy hết 110 triệu đồng, đi đá gà tại Tiền Giang hết 80 triệu đồng. Giữa tháng 2-2014, Nguyên về nước được Trung đưa đi du lịch một số nơi và giao 400 triệu đồng cất giữ. Sau đó, Nguyên đưa cho bà Nguyễn Thị Minh Hạnh (mẹ của Nguyên) 300 triệu đồng để xây nhà cho mình.  

Điểm a, Khoản 4, Điều 138 của Bộ luật Hình sự quy định xử phạt về tội “Trộm cắp tài sản”: nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân.

Cuối tháng 12-2014, Trung đột nhập vào nhà chị Trịnh Thị Diệu ở xã Lộc Tấn lấy trộm một số tài sản trị giá hơn 16 triệu đồng. Đầu tháng 1-2016, Nguyên và Trung sang nhà bạn là Phạm Bá Đông ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng chơi. Tại đây, Nguyên rủ Trung đi kiếm tiền. Trung rủ thêm Đông, Phạm Bá Phương và Nguyễn Văn Phong cùng tham gia. 21 giờ ngày 4-1-2014, cả bọn dùng xe máy đi từ xã Phú Riềng sang Bù Na, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng hành nghề. Tại đây, Trung và Phong vào nhà hàng Hồng Phúc do anh Nguyễn Ngọc Vũ là chủ, lấy trộm 3 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay... trị giá 11,3 triệu đồng nhưng bán được 6,2 triệu đồng chia nhau. Riêng vụ thứ 6, Trung chỉ rủ Đông đến nhà anh Nguyễn Kim Hải ở phường Phước Bình, thị xã Phước Long trộm tài sản trị giá 15 triệu đồng, nhưng chỉ bán được 3 triệu đồng chia nhau. Ngoài ra, Trung, Phương, Đông và Phong còn thực hiện thêm 3 vụ trộm khác tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú nhưng trị giá tài sản không lớn.

Từ những chứng cứ nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra quyết định truy tố Phạm Thành Trung, Tạ Thảo Nguyên, Phạm Bá Phương, Phạm Bá Đông và Nguyễn Văn Phong ra trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử theo quy định của pháp luật. Trong đó, Phạm Thành Trung bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 138 của Bộ luật Hình sự đối với tội danh “Trộm cắp tài sản”. Riêng Tạ Thảo Nguyên bị truy tố 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Gia Nghi

  • Từ khóa
30891

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu