Thứ 6, 26/04/2024 02:54:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:29, 01/09/2017 GMT+7

Sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ 6, 01/09/2017 | 09:29:00 3,940 lượt xem
BP - Ngày 31-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban chỉ đạo 1237 tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ tìm kiếm,  quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia giai đoạn XVI, mùa khô 2016-2017. Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại diện tiểu khu quân sự các tỉnh Kompongthom, Kratie (Campuchia) và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thị xã.

Mùa khô 2016-2017, Ban chỉ đạo 1237 Bình Phước đã chỉ đạo Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với các cơ quan thành viên, ban chỉ đạo huyện, thị xã và nhân chứng tổ chức khảo sát, đào tìm tại 9/11 huyện, thị xã trong tỉnh. Kết quả đã quy tập được 11 mộ liệt sĩ, trong đó 3 mộ có tên và địa chỉ.

Tại nước bạn Campuchia, Đội K72 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm ở 32 khu vực thuộc địa bàn 6 huyện, thị xã của 2 tỉnh Kratie và Tbong Khmum. Qua đó, phát hiện 14 khu vực có mộ thuộc huyện Sanoul, thị xã Kratie (tỉnh Kratie) và huyện Mi Mốt (tỉnh Tbong Khmum). Kết quả đã quy tập được 155 hài cốt liệt sĩ. Tại tỉnh Kompongthom, Đội K72 đã tổ chức khảo sát hơn 50 lượt phum, 25 lượt xã thuộc địa bàn 6 huyện, thị thuộc tỉnh Kompongthom và huyện Mi Mốt; đã đào tìm ở 18 khu vực và quy tập được 17 bộ hài cốt liệt sĩ.

5 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 1237 năm 2017

Theo thống kê của các đơn vị và các địa phương, tổng số liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 21.242 người. Trong đó có 10.880 liệt sĩ đã được quy tập vào Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, 7.362 liệt sĩ được quy tập vào Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, còn lại chưa quy tập khoảng 3.000 mộ liệt sĩ. Qua xác minh, trên địa bàn 11 huyện, thị xã hiện có trên 1.500 liệt sĩ có thể tìm kiếm, quy tập ở 8 khu vực trọng điểm. Riêng tại nước bạn Campuchia, số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm, quy tập khoảng 188 mộ, trong đó tỉnh Kratie khoảng 128 mộ, tỉnh Kompongthom khoảng 60 mộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh còn gặp một số khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như: Thông tin mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình thay đổi, việc quản lý sơ đồ mộ chí của các đơn vị trong chiến tranh bị thất lạc. Nhân chứng phần lớn đã già yếu, trí nhớ giảm. Số liệt sĩ còn lại hầu hết được an táng tại địa bàn vùng sâu, xa, rừng núi hiểm trở, ít người biết. Đội ngũ cán bộ của Đội K72 có nhiều thay đổi, khả năng giao tiếp tiếng Khơme còn hạn chế. Công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng đến người dân...

Để phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đề nghị: Cơ quan thường trực (Bộ CHQS tỉnh) và các thành viên trong ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương của Bộ Quốc phòng nhằm thực hiện tốt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong, ngoài nước. Đẩy mạnh tuyên truyền đến từng khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh để nhân dân biết và cùng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại toàn bộ hồ sơ hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, từ đó tham mưu, đề xuất xây dựng nhà bia tưởng niệm trên địa bàn có nhiều liệt sĩ hy sinh...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1237 năm 2017 và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia giai đoạn XVI, mùa khô 2016-2017.

Thùy Hương

  • Từ khóa
9415

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu