Thứ 6, 19/04/2024 16:18:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:31, 07/10/2018 GMT+7

Sức lan tỏa từ “Dân vận khéo”

Chủ nhật, 07/10/2018 | 08:31:00 733 lượt xem
BP - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “… Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, 3 năm (2016-2018) qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa trên các mặt của đời sống xã hội.

Bên cạnh đa dạng hình thức tuyên truyền, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên còn phát huy vai trò của chức sắc các tôn giáo, già làng, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng để vận động nhân dân. Hằng năm, MTTQ chủ trì tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thăm hỏi, động viên các già làng, chức sắc nhân ngày lễ, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, từ đó kịp thời phản ánh, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo xã Thuận Lợi (Đồng Phú)

Ông Đỗ Đại Đồng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” do MTTQVN và các tổ chức thành viên chủ trì phát động đã có bước phát triển, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa và được nhân rộng. Qua đó đã huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo đã và đang tạo sự đồng thuận, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhất là công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Trong năm 2016, toàn tỉnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 6.454,61 triệu đồng, xây dựng 199 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 7.736 triệu đồng; hỗ trợ người nghèo sản xuất và khám, chữa bệnh trị giá 602,116 triệu đồng. Đến năm 2017, toàn tỉnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 76.467 triệu đồng, xây dựng 1.008 căn nhà đại đoàn kết. Năm 2018, xây dựng 500 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; đã phối hợp giải quyết việc làm cho 37.464 lao động có thu nhập ổn định...

Hoạt động nhân đạo, từ thiện được MTTQ các cấp và tổ chức thành viên duy trì thường xuyên. 3 năm qua, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã động viên nhân dân đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 2,5 tỷ đồng, xây dựng 125 căn nhà tình nghĩa, trị giá trên 3,7 tỷ đồng; tặng 409 sổ tiết kiệm trị giá 252,9 triệu đồng; vận động 67.856 phần quà, trị giá trên 17 tỷ đồng để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày tết và Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7). MTTQ các cấp còn vận động 32.953 phần quà tặng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trị giá trên 12 tỷ đồng; hỗ trợ cứu đói giáp hạt 2.921 hộ với 146,05 tấn gạo; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 25.083 lượt người; châm cứu cho 1.489  lượt người... Đồng thời, vận động hiến 3.908 đơn vị máu; hỗ trợ gia đình rủi ro, hoạn nạn, thiên tai 765,8 triệu đồng; vận động hỗ trợ bếp ăn tình thương tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh 32.458 suất ăn trị giá 537,5 triệu đồng...

Phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, từ năm 2016-2018, MTTQVN phối hợp thường trực HĐND và các ban HĐND cùng cấp tổ chức giám sát 483 đợt. UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thị phối hợp ngành chức năng tổ chức giám sát 47 đợt chuyên đề về những vấn đề liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống xã hội, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của UBMTTQVN được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, ban thường trực UBMTTQVN các cấp đã tổ chức phản biện xã hội đối với 42 văn bản dự thảo. Qua đó góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước sát thực tiễn, đi vào cuộc sống.

T. Phước

  • Từ khóa
23577

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu