Thứ 5, 28/03/2024 18:51:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:48, 23/08/2017 GMT+7

Sức trẻ ở Công ty cao su Phú Riềng

Thứ 4, 23/08/2017 | 06:48:00 249 lượt xem
BP - Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ cao su Phú Riềng nâng tầm trí tuệ, làm chủ khoa học - kỹ thuật; xung kích sáng tạo; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, những năm qua, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng luôn được đánh giá là đơn vị xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

THANH NIÊN CAO SU XUNG KCH, SÁNG TẠO

Với đặc trưng của đơn vị sản xuất - kinh doanh cao su, thanh niên toàn Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng đã xung kích, sáng tạo trên các mặt trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nâng cao đời sống đoàn viên thanh niên. Hằng năm, Ban Chấp hành đoàn thanh niên công ty luôn tuyên truyền thanh niên áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời là lực lượng đi đầu trong phong trào sáng tạo kỹ thuật để nâng cao hiệu quả chất lượng lao động.

Lực lượng chính giành giải nhất đồng đội tại hội thi “Bàn tay vàng khai thác mủ cao su” cho Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng là đoàn viên thanh niên

Những năm qua, đoàn viên thanh niên công ty đã sáng tạo và giới thiệu nhiều mô hình hay, ý tưởng tiêu biểu có giá trị thực tiễn trong lao động. Từ năm 2012 đến nay, toàn công ty có 14 công trình sáng tạo của thanh niên được Hội đồng khoa học công ty công nhận; 2 công trình sáng tạo được tuyên dương cấp tỉnh và toàn quốc. Tiêu biểu như sáng kiến “Cải tiến hệ thống xử lý nước thải” của đoàn viên Nguyễn Tấn Hiếu, Đoàn cơ sở Nhà máy chế biến Long Hà đã giúp tiết kiệm chi phí hóa chất khoảng 161 triệu đồng/năm; sáng kiến “Sử dụng hệ thống Aerotank để nuôi vi sinh hiếu khí xử lý rác thải” mà không cần sử dụng hóa chất của đoàn viên Lê Viết Tấn, Nhà máy chế biến Trung Tâm đã góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí xử lý nước thải và giảm thiểu tác động môi trường...

Anh Nguyễn Thế Nam, Bí thư đoàn cơ sở Nông trường 2, cho biết: Thời gian qua, Ban Chấp hành đoàn nông trường luôn định hướng thanh niên phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và “dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, dám áp dụng” vào những việc đơn giản, gần gũi nhất để nâng cao năng suất làm việc, góp phần giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, mỗi thanh niên đều xác định tinh thần xung kích trong mọi công việc và hoạt động tại đơn vị...

Từ những sáng tạo của tuổi trẻ gắn với tinh thần xung kích trong lao động sản xuất, từ năm 2012-2017, Đoàn thanh niên công ty đã khai thác hơn 72 ngàn tấn, đạt 109,2% kế hoạch sản lượng đăng ký. Tiêu biểu trong phong trào phải kể đến các đoàn cơ sở Nông trường 8, Phú Riềng Đỏ, Nông trường 2... Đồng thời, thông qua phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, số đoàn viên đạt năng suất lao động từ 10 tấn/năm trở lên ngày càng tăng, góp phần lớn vào chất lượng lao động toàn công ty. Đoàn viên thanh niên cũng tích cực bóc mủ đất, tráng thùng sau khi nhập mủ, đào hầm chứa để lắng mủ tại các trạm nhập nhằm tận thu mủ serum.

TIẾP TỤC VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn viên thanh niên còn tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; hưởng ứng tích cực phong trào hiến máu tình nguyện. Tuổi trẻ cao su Phú Riềng cũng thường xuyên hoạt động xã hội, quyên góp ủng hộ, thăm hỏi các gia đình chính sách, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... thực hiện các hoạt động tình nguyện theo hướng chuyên sâu, với phương châm “Tình nguyện tại chỗ - chuyên nghiệp”.

Anh Phạm Quốc Huy, Bí thư đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng tại Đại hội Đoàn thanh niên công ty lần thứ IX, đã nói: Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên công ty có nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia 360 hoạt động trong những “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp... tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống người dân nơi đoàn làm tình nguyện. Đồng thời, thanh niên cao su Phú Riềng còn nhận chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, tiếp sức nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai... với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Phát huy tinh thần thanh niên sống đẹp, sống có ích, trên 1.500 lượt thanh niên trong công ty đã tình nguyện hiến 1.374 đơn vị máu mang đến nụ cười cho nhiều người.

Bên cạnh đó,  đoàn cơ sở các nông trường 2, 4, 6, 8 và Nông trường Nghĩa Trung đã linh hoạt tham mưu lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trồng xen lúa và các cây họ đậu trên diện tích tái canh để cải thiện cuộc sống và giảm tình trạng người ngoài vào lô mót mủ...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
81961

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu