Thứ 5, 25/04/2024 23:17:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:31, 24/02/2015 GMT+7

Tai nạn do đi bộ qua đường không quan sát

Thứ 3, 24/02/2015 | 15:31:00 1,481 lượt xem

BP - Khoảng 19 giờ ngày 21-2, trên đường ĐT759B, Lâm Tên (chưa rõ năm sinh) trú ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú (Lộc Ninh) điều khiển xe máy biển số 93P1-005.45 đi từ hướng Lộc Ninh về xã Tân Tiến (Bù Đốp). Khi đến đoạn thuộc ấp Tân Định, xã Tân Thành (Bù Đốp) thì va chạm với bà Võ Thị Quyên (1938) trú ấp Tân Định đang sang đường từ bên phải theo hướng đi của Lâm Tên. Hậu quả, bà Quyên tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu xác định do bà Quyên qua đường không quan sát nên dẫn đến va chạm. Công an huyện đã phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Chém bạn nhậu tại nhà

Ngày 19-2, trong lúc ngồi uống rượu ở nhà Trần Đình Trung (1992) tại thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân (Bù Gia Mập) thì giữa Trương Ngọc Sang (1992) trú cùng địa chỉ và Trung xảy ra mâu thuẫn. Trung dùng dao rựa chém 2 nhát trúng vào vai và hông Sang. Sau đó, Sang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thánh Tâm (TX. Đồng Xoài) òn Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an huyện Bù Gia Mập đang xác minh vụ việc, điều tra để xử lý theo quy định.

* Gây tai nạn còn bỏ chạy

Ngày 20-2, Điểu Lực (1996) trú xã Long Hà (Bù Gia Mập) điều khiển xe máy biển số 93M1-018.71, phía sau chở Điểu Châu (1993) trú cùng địa chỉ, lưu thông trên đường ĐT757, khi đến đoạn thuộc thôn 8, xã Long Hà thì tông vào xe máy biển số 69K3-1445, do bà Thị Viên (1952) trú xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) đi hướng ngược lại. Sau đó, Điểu Lực điều khiển xe máy bỏ chạy được khoảng 2km thì tông vào anh Trần Bá Sanh (1978) trú xã Long Hà khiến anh Sanh bị thương. Bà Viên tử vong sau đó do bị thương nặng, còn Điểu Lực, Điểu Châu cũng bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định do Điểu Lực điều khiển xe không đi bên phải nên gây tai nạn.

ANBP

  • Từ khóa
28207

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu