Thứ 6, 26/04/2024 11:40:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:07, 04/02/2016 GMT+7

Tạm giữ nhiều hàng lậu

Thứ 5, 04/02/2016 | 14:07:00 167 lượt xem

BP - Ngày 3-2, Công an huyện Lộc Ninh cho biết đang hoàn tất hồ sơ xác minh, xử lý 3 vụ kinh doanh hàng nhập lậu tại thị trấn Lộc Ninh và xã Lộc Hòa, được phát hiện, xử lý ngày 1-2. Vụ thứ nhất, thu giữ 160 gói thuốc lá hiệu JET do Nguyễn Thị Thùy Linh (1978) trú khu phố Ninh Phước, thị trấn Lộc Ninh vận chuyển bằng xe máy biển số 93F1-252.03. Vụ thứ hai, Hoàng Xuân Thủy (1971) trú ấp 7, xã Lộc Hòa đi xe máy biển số 93F1-165.32 vận chuyển 300 gói thuốc lá hiệu 555. Vụ thứ ba, kiểm tra tiệm tạp hóa của bà Ngô Thị Huệ (1976), thuộc khu phố Ninh Phước, phát hiện, thu giữ 1.050 gói thuốc lá, 6.408 lon nước ngọt, 384 lon bia, 238 chai rượu, 1.450 kg đường cát có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

 

* Đột kích 2 sòng bạc

BP - Ngày 2-2, lực lượng công an kiểm tra quán cà phê Sơ Ri (do Vũ Thị Hà làm chủ) tại thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng (Phú Riềng) phát hiện 2 sòng bạc đang đánh bạc ăn tiền. Sòng thứ nhất chơi bài tiến lên, gồm: Bùi Quang Minh (1984), Nguyễn Thành Tiến (1984) cùng trú phường Tân Phú (Đồng Xoài); Mai Văn Tý (1984) trú thôn 8, xã Long Hưng (Phú Riềng) và Nguyễn Duy Trường (1985) trú khu phố 4, phường Long Phước (Phước Long). Sòng thứ hai gồm Võ Thành Đô (1989) trú thôn Thuận Thành, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) và một số đối tượng đang chơi điện tử ăn tiền (tang vật thu giữ 1 máy bắn cá).

Văn Thủy

  • Từ khóa
29919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu