Thứ 6, 19/04/2024 12:09:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:04, 02/03/2015 GMT+7

Sôi nổi ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2015

Thứ 2, 02/03/2015 | 11:04:00 2,595 lượt xem
BP - Ngày 1-3, tại Tiểu đoàn 208, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Thần tốc, quyết thắng, lực lượng vũ trang tỉnh thi đua giành 4 nhất; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”.

Ra quân huấn luyện có sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Năm 2014, công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt cả về chất và lượng. Trước khi bước vào huấn luyện, từng cơ quan, đơn vị đều có sự chuẩn bị tốt về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tuyển chọn những cán bộ có trình độ năng lực và phương pháp sư phạm tốt tham gia huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và truyền thụ kinh nghiệm, sát với thực tế ở từng địa phương. Do vậy, công tác huấn luyện năm 2014 của LLVT tỉnh luôn được duy trì chặt chẽ, đảm bảo huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, kế hoạch đề ra. Quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98,5%, kết quả kiểm tra cuối năm thông qua các đợt bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội, các đơn vị đều đạt loại giỏi; diễn tập khu vực phòng thủ ở cấp huyện, xã 100% cán bộ, chiến sĩ đều nắm chắc kiến thức quân sự cơ bản cũng như thao tác thuần thục các yếu lĩnh, động tác kỹ - chiến thuật trong chiến đấu và được Bộ tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao.

Các đơn vị diễu binh qua lễ đài trong ngày ra quân huấn luyện tại Tiểu đoàn 208

Năm 2015, LLVT tập trung huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức tốt giáo dục chính trị cho từng đối tượng, đúng chương trình, thời gian quy định. Chú trọng chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ huấn luyện từng nội dung đúng quy định đạt số lượng và chất lượng cao. Coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Huấn luyện cho bộ đội thuần thục động tác kỹ - chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật; quân số tham gia đạt 98% trở lên; đánh giá kết quả cuối năm 100% đạt yêu cầu, có 75-85% khá, giỏi, kết quả bắn đạn thật bài chiến thuật đạt loại giỏi, đơn vị an toàn...

* Binh đoàn 16 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2015

Cùng ngày 1-3, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015. 

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã nghe Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện năm 2015 với phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” phù hợp với nhiệm vụ và phương án tác chiến của binh đoàn. Gắn huấn luyện chiến đấu với rèn luyện thể lực, duy trì nghiêm kỷ luật, tác phong chính quy, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với từng đối tượng, địa bàn đơn vị binh đoàn đứng chân.

Theo kế hoạch, năm 2015 binh đoàn sẽ huấn luyện cho các đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, tự vệ và quân nhân dự bị. Nội dung, mức độ, thời gian huấn luyện tùy theo từng đối tượng để có chương trình riêng phù hợp... Sau khi quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện đến các đơn vị, Binh đoàn 16 đã phát động phong trào thi đua huấn luyện chiến đấu năm 2015.

Q. Thạch -  A. Đức

  • Từ khóa
3031

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu