Thứ 6, 29/03/2024 00:03:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:20, 17/07/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019-2024

Tân Hưng đẩy mạnh thi đua yêu nước

Thứ 4, 17/07/2019 | 08:20:00 739 lượt xem
BP - Thời gian qua, UBMTTQVN xã Tân Hưng (Đồng Phú) đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, khẳng định vai trò của MTTQ trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Hưng Nguyễn Thị Đào cho biết: Những năm qua, MTTQ xã và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động. Với cách làm hướng về cơ sở đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự giác tham gia của cán bộ, hội viên và nhân dân. MTTQ đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”... Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tân HưngBàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tân Hưng

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ từ xã đến ấp đã vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động để làm mới và sửa chữa được 19,6km đường nhựa, cấp phối sỏi đỏ và bê tông xi măng với tổng trị giá 1,087 tỷ đồng; làm sân bê tông nhà văn hóa 6 khu dân cư với 277 triệu đồng; kéo hạ thế đường điện dài 7km tại ấp Pa Pếch; kéo 3,1km điện thắp sáng nông thôn với kinh phí 70 triệu đồng; vận động nhân dân giúp nhau 1.320 cây giống, 100 con giống, cho vay lãi suất thấp 736 triệu đồng, bán thiếu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với tổng 1,25 tỷ đồng; đã giúp 754 lượt hộ dân vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vận động xây dựng 32 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách trị giá 1,54 tỷ đồng; sửa chữa 2 căn nhà cho hộ khó khăn trị giá 15 triệu đồng; tiếp nhận hỗ trợ từ nguồn “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” 21 căn với tổng 1,17 tỷ đồng; hỗ trợ 1.828 phần quà tết tặng hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trị giá 412,535 triệu đồng. Vận động hỗ trợ 5 con bò sinh sản cho các hộ khó khăn luân phiên nhau nhận nuôi; trợ giúp thường xuyên 4 địa chỉ nhân đạo mỗi tháng 10-15kg gạo/hộ.

Các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Cuối năm 2018, xã có 3/6 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 50%); có 1.097/1.134 gia đình được công nhận văn hóa, đạt 96,73%... Bên cạnh đó, MTTQVN còn vận động nhân dân tích cực lao động, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói giảm nghèo... góp phần hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 17 hộ nghèo, chiếm 1,30%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, UBMTTQVN xã Tân Hưng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp quần chúng, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường dân chủ trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đồng thời, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Minh Hiền

  • Từ khóa
2283

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu