Thứ 6, 19/04/2024 03:08:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:50, 07/11/2014 GMT+7

Thanh Hóa:

Một nữ trưởng phòng bị sát hạt dã man tại nhà riêng

Thứ 6, 07/11/2014 | 13:50:00 1,609 lượt xem
BPO - Công an tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương điều tra làm rõ vụ một cán bộ Trung tâm Xúc tiến-Đầu tư-Thương mại và Du lịch Thanh Hóa bị giết tại nhà riêng.
Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra chiều tối 6-11, tại căn hộ 4 tầng ở số 45/06, đường Phú Thứ, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Nạn nhân bị giết được xác định là bà Phạm Hồng Bích (sinh năm 1970), Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính thuộc Trung tâm Xúc tiến-Đầu tư-Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Phạm Văn Thắng (chồng nạn nhân) hiện là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông thuộc huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) chở con gái đi học về. 

Khi mở cổng, con gái ông Thắng chạy vào nhà trước, ông Thắng không nhìn thấy xe máy của vợ nên nghĩ bà Bích đi ra ngoài. 

Tuy nhiên, nghe thấy tiếng con gái hét lên sợ hãi, ông Thắng vội chạy vào nhà tắm thì phát hiện bà Bích nằm bất động trên sàn, máu chảy lênh láng, 2 tay bị trói, mặt biến dạng, phù nề. Nạn nhân được xác định tử vong trước đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà Phạm Hồng Bích.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để thực hiện khám nghiệm tử thi.

Theo một nguồn tin từ Cơ quan Công an, sau khi nạn nhân Bích bị giết, chiếc xe máy không còn để ở nhà, hai chiếc điện thoại của bà Bích cũng bị mất.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
25884

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu