Thứ 6, 29/03/2024 11:45:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:30, 01/04/2017 GMT+7

Tân Lợi phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017

Thứ 7, 01/04/2017 | 08:30:00 480 lượt xem
BP - Là một trong 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lợi (Hớn Quản) đang huy động mọi nguồn lực, phấn đấu về đích đúng hẹn. Hiện xã đã hoàn thành 17-19 tiêu chí, 2 tiêu chí gồm đường giao thông nông thôn và cơ sở vật chất văn hóa là thách thức không nhỏ đối với Tân Lợi.

NÔNG THÔN MỚI LÀ KHÔNG KỂ KHÓ

“Làm xong con đường này, tôi nói vui với anh em trong tổ rằng, từ nay đến năm 2020, ai mà qua đời sẽ bị phạt 2 triệu đồng. Khi làm con đường, nhân công chủ yếu là các cụ ông, cụ bà, không kể tuổi già, hơn một tháng đứng ra sắp đá đều đặn để đơn vị đổ bê tông. Giờ con đường hoàn chỉnh rồi, phải sống khỏe mà tận hưởng, tập thể dục thể thao chứ...” - đó là những lời dí dỏm của ông Lê Văn Tùng, Tổ trưởng tổ 6, ấp Phú Miêng khi nói về niềm vui của tuyến đường bê tông dài 550m trong tổ vừa hoàn thành.

Nông thôn mới đã dần thay đổi cuộc sống người dân xã Tân Lợi

Những ngày này, đi dọc con đường mới hoàn thành của tổ 6, chúng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui của các hộ dân nơi đây. Năm 2016, tổ 6, ấp Phú Miêng vẫn còn là vùng sâu, xa với con đường đất đỏ và dốc cao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 9 hộ ở tổ 6 đã đăng ký với lãnh đạo xã làm đường giao thông nông thôn. Khi được thuận chủ trương làm đường theo cơ chế đặc thù, tổ 6 đã được tỉnh và huyện Hớn Quản hỗ trợ trên 80 tấn xi măng, 130 khối cát, đá các loại... Sau đó, các gia đình trong tổ mạnh dạn vay mượn 10 triệu đồng/hộ trả chi phí san lấp mặt bằng và thuê máy đổ bê tông. Tháng 1-2017, công trình bắt đầu khởi công. Vì phần lớn thanh niên đi làm xa nên các cụ ông, cụ bà không ngần ngại ra đường sắp xếp đá, giám sát để công trình thực hiện nhanh, chất lượng. Đến ngày 5-3-2017, con đường bê tông rộng 3m, dài 550m, dày 14cm đã hoàn thành trong niềm hân hoan của người dân tổ 6.

Ông Lê Văn Tùng cho biết thêm: Khi được thuận chủ trương cho làm đường, tôi không ngại khó để vận động người dân đóng góp. Mỗi hộ phải đóng gần 10 triệu đồng là số tiền không nhỏ với người dân nơi đây. Tôi đã nghĩ đến phương án kêu gọi mọi người dùng phiếu điện và hộ khẩu để vay tín chấp, nhưng tiền lãi quá cao nên lại thôi. Sau khi bàn bạc, mọi người đồng ý vay mượn ngoài. Dự tính mùa điều năm nay các hộ sẽ gom để trả nợ tiền làm con đường. Con đường bê tông chắc chắn, độ dốc được giảm hẳn, mỗi sáng, mọi người í ới gọi nhau đi tập thể dục, các cháu nhỏ đạp xe đi học, chúng tôi thấy cuộc đời như bước sang một trang khác, vui lắm!

Từ thành công của con đường tổ 6, ấp Phú Miêng, các ấp còn lại cũng đang nỗ lực đổ bê tông đảm bảo tiến độ về đích NTM của xã. Để hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn, xã Tân Lợi còn khoảng 6km cần bê tông hóa. Trong những ngày tháng 3, nhân dân các ấp Núi Gió, Quản Lợi A, Sóc Trào... đang san lấp mặt bằng, tiếp tục làm 1,4km đường.

Cùng với đóng góp làm đường giao thông nông thôn, người dân xã Tân Lợi cũng khẩn trương sửa chữa nhà văn hóa để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Nhà văn hóa ấp Quản Lợi A được đánh giá là tốt nhất trong 10 nhà văn hóa của xã nhưng vẫn đang thiếu nhiều thiết bị sinh hoạt. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng ấp Quản Lợi A cho biết: Trước đây, nhà văn hóa chỉ có bề ngang 4m. Thấy sự chật hẹp, thiếu thốn đã ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, chúng tôi vận động nhân dân, trong đó các đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư cũng đóng góp để mở rộng diện tích. Từ đó, nhà văn hóa được nới ra thành 5m ngang và 20m chiều sâu. Nhân dân trong ấp mong muốn được đầu tư thêm bàn, ghế, dàn âm thanh để chủ động hội họp, sinh hoạt.

VƯỢT KHÓ VỀ ĐÍCH

Là xã thuần nông, không có nhiều doanh nghiệp đứng chân, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên việc huy động các nguồn vốn để xây dựng NTM ở Tân Lợi gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Huy Mai, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện cùng lúc 2 tiêu chí là đường giao thông nông thôn và cơ sở vật chất văn hóa, đồng nghĩa với việc người dân sẽ đóng góp nhiều lần. Tuy nhiên, với sự linh hoạt trong vận động cùng sự quan tâm của các cấp, chúng tôi sẽ phấn đấu về đích NTM cuối năm 2017. Hiện nay, khó khăn nhất là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Xã có 10 ấp, thì chỉ có nhà văn hóa ấp Quản Lợi A cơ bản đạt, 9 nhà văn hóa còn lại phải nâng cấp, sửa chữa nhiều. Xã đang vận động nhân dân và các nhà hảo tâm hỗ trợ, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của huyện để đầu tư trang thiết bị cho từng nhà văn hóa.

Thanh Nga

  • Từ khóa
54051

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu