Thứ 5, 25/04/2024 05:41:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:03, 01/06/2019 GMT+7

Tân Quan xây dựng điểm sáng chấp hành pháp luật

Thứ 7, 01/06/2019 | 09:03:00 345 lượt xem
BP - Năm 2012, xã Tân Quan được UBMTTQVN huyện Hớn Quản chọn làm điểm xây dựng mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật”. Và Ban Thường trực UBMTTQVN xã Tân Quan đã chọn khu dân cư ấp Ruộng 2 làm điểm để thực hiện”.

Để triển khai thực hiện, Ban Thường trực UBMTTQVN xã cùng Ban công tác mặt trận ấp Ruộng 2 vận động các cá nhân tiêu biểu trong khu dân cư tham gia thành lập “Nhóm nòng cốt” và “Câu lạc bộ pháp luật”. Theo đó, “Nhóm nòng cốt” gồm 9 thành viên, “Câu lạc bộ pháp luật” gồm 18 thành viên là những người có uy tín, trách nhiệm và được nhân dân tin tưởng. Ban Thường trực UBMTTQVN xã thường xuyên quan tâm động viên và hỗ trợ để mô hình duy trì hoạt động đều và kịp thời cung cấp tài liệu, cập nhật kiến thức cho các thành viên. Ban đầu chỉ với việc phổ biến, tư vấn những vấn đề liên quan đến pháp luật, nội dung các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, khi hoạt động có hiệu quả các thành viên tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu dân cư, xây dựng gia đình và khu dân cư văn hóa, tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân ấp Ruộng 2, xã Tân Quan làm cỏ đường hoa trên tuyến bê tông vào khu dân cưNhân dân ấp Ruộng 2, xã Tân Quan làm cỏ đường hoa trên tuyến bê tông vào khu dân cư

“Nhóm nòng cốt” và “Câu lạc bộ pháp luật” còn tuyên truyền phổ biến các chương trình và đề án phối hợp như: Chương trình phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch và vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa, phong phú về cách làm, nội dung thiết thực, để nhân dân dễ nghe, dễ hiểu và dễ thực hiện. Cụ thể như, sau khi tuyên truyền các câu hỏi về pháp luật, câu lạc bộ đã đưa các câu hỏi vào mục “Hái hoa dân chủ”. Ai trả lời đúng sẽ được thưởng để khích lệ tinh thần và lôi cuốn nhiều người hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, “Nhóm nòng cốt” và “Câu lạc bộ pháp luật” đã phối hợp Ban điều hành ấp Ruộng 2 cảm hóa giáo dục 1 đối tượng, đến nay đã có công việc ổn định, góp phần nâng cao mức sống.

Ông Trần Văn Thái, Trưởng ban công tác mặt trận, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Điểm sáng pháp luật” ấp Ruộng 2 nói: Từ khi thành lập, đến nay câu lạc bộ đã tuyên truyền vận động và phổ biến pháp luật được 255 buổi với hơn 3.500 lượt người tham gia. Từ đó, các tệ nạn xã hội trên địa bàn ấp từng bước đẩy lùi, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao.

Sau kiện toàn củng cố, thành viên tổ hòa giải cơ sở đồng thời cũng là thành viên “Nhóm nòng cốt” và “Câu lạc bộ pháp luật” đã có những biện pháp, cách thức thực hiện hòa giải sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Tình làng nghĩa xóm, các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư cơ bản hòa giải thành, không có vụ việc chuyển lên cấp trên, tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn ấp không xảy ra. Từ năm 2012 đến nay, tổ hòa giải đã phối hợp Ban ấp Ruộng 2 hòa giải thành 28 vụ tranh chấp đất, lối đi chung, hôn nhân gia đình...

Bên cạnh đó, “Nhóm nòng cốt” và “Câu lạc bộ pháp luật” cũng tập trung tuyên truyền vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ việc chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới thì đối tượng hưởng lợi chính là người dân. Qua đó, nhân dân đóng góp làm bê tông sân nhà văn hóa cộng đồng trị giá 22 triệu đồng; tu sửa 1,8km đường liên tổ 2 đi tổ 3 trị giá 21 triệu; cụm dân cư thuộc tổ 4 đã góp công và tiền sửa 1 đoạn đường liên ấp trị giá gần 15 triệu đồng. Ngoài ra, còn phối hợp Huyện đoàn Hớn Quản xây dựng cống thoát nước tại tổ 3 trị giá 123 triệu đồng. Đồng thời, vận động nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp 38 triệu đồng, cắt 120 cây cao su, 48 cây điều và một số cây trồng khác trị giá 17 triệu đồng để giải tỏa mặt bằng hành lang lộ giới đường điện tổ 2 và tổ 4. Vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường và đóng góp thắp sáng đèn đường đảm bảo mỹ quan và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Vận động nhân dân tổ 4 làm mới 1,6km đường bê tông, trị giá 493 triệu đồng. Ngoài ra, các chi hội ở ấp Ruộng 2 còn xây dựng quỹ xoay vòng, nuôi heo đất, quỹ tín dụng hơn 300 triệu đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Lương Xuân Quyết, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Quan cho rằng: Việc tuyên truyền, vận động người dân phải gắn với tình hình, đặc điểm cụ thể từng năm, từng đối tượng. Muốn tuyên truyền, vận động tốt cần huy động các cấp, ngành và nhân dân cùng tham gia. Bên cạnh đó, phát huy vai trò gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư để tạo sức lan tỏa rộng khắp. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn củng cố “Nhóm nòng cốt” và “Câu lạc bộ pháp luật”; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động, cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật thiết yếu cho các thành viên phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Ngoài ra, cần chủ động lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục, vận động chấp hành pháp luật gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua để đạt hiệu quả cao nhất... 

Lê Khương

  • Từ khóa
62303

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu