Thứ 7, 27/04/2024 08:37:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:52, 24/06/2013 GMT+7

Tăng cường các hoạt động tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới

Thứ 2, 24/06/2013 | 10:52:00 1,330 lượt xem

Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp vừa đăng cai tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi tình hình trật tự xã hội, an ninh biên giới tháng 5 và 6 giữa lực lượng vũ trang 4 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp (Bình Phước, Việt Nam), Keosima (Mondulkiri), Sanua (Kratíe) - Vương quốc Campuchia.

Trong tháng 5 và 6-2013, tình hình an ninh biên giới và nội địa trên địa bàn các huyện tương đối ổn định. Người dân được tạo điều kiện buôn bán, trao đổi hàng hóa, thăm thân nhân theo đúng quy định pháp luật hai nước. Quan hệ giữa lực lượng vũ trang 4 huyện luôn hữu nghị, cùng nhau hợp tác hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên hai tháng qua, tình trạng buôn bán hàng lậu tại các ngầm biên giới vẫn diễn biến phức tạp, nhất là việc mua bán củi, nọc tiêu từ các khu vực thanh lý rừng. Trong tháng 6 đã xảy ra một số vụ người Việt Nam sang buôn bán bị các phần tử tự xưng là nhà báo đe dọa đòi tiền. Sự việc đã được các huyện Sanua, Keosima xác nhận là giả danh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Keosima, Sanua đã thống nhất công tác phối hợp trong thời gian tới là: Tăng cường các hoạt động tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; ngăn chặn kịp thời các vụ mua bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, phụ nữ trẻ em, ma túy, vũ khí và truyền đạo trái phép qua biên giới.                                

Đức Trọng

  • Từ khóa
8486

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu