Thứ 6, 19/04/2024 15:41:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:46, 02/08/2015 GMT+7

Tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới

Chủ nhật, 02/08/2015 | 14:46:00 1,907 lượt xem
BP - Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về “Đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời kỳ mới” và xây dựng kế hoạch, triển khai đến tất cả các tổ chức thực hiện.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cho các tổ, đội công tác xuống các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền người dân sống định canh, định cư, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa nghèo, bảo đảm an ninh thôn xóm. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh tiến hành nhiều đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại các xã vùng sâu, vùng có đông đồng bào tôn giáo, xã đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, giao lưu với đoàn thanh niên, hội phụ nữ... nơi đơn vị đóng quân để làm công tác dân vận. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới

5 năm qua (2010-2015), Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, củng cố thế trận lòng dân, quy hoạch dân cư trên tuyến biên giới gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng đời sống mới ở các xã biên giới. Giúp dân nạo vét, nâng cấp kênh, mương, sửa chữa, gia cố 198km đường giao thông nông thôn; giúp dân sửa chữa 298 căn nhà dột nát, xóa 15 căn nhà tạm với trị giá trên 40 triệu đồng mỗi căn. Hỗ trợ địa phương trên 100 triệu đồng củng cố, sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng công trình phụ, dọn vệ sinh khu dân cư, nâng cấp 16,5km đường cấp phối, giúp 450 hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, lốc xoáy, ngập lụt với 8.845 ngày công. Trong phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, huyện, thị đội mỗi đơn vị tham gia xây dựng 1 xã (tổng 17 xã) về giúp dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, tu sửa nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng khu dân cư văn hóa... Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng được 3.181m điện lưới trung, một trạm biến áp 1.50kVA với tổng giá trị 1,09 tỷ đồng tại ấp Bàu Cây Me, xã Thuận Phú (Đồng Phú). Tiếp nhận 22 lao động trong ấp vào làm công nhân thu hoạch mủ cao su với mức lương từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 4.470 lượt gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Trong những năm tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung biện pháp tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong thời kỳ mới; góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy bản chất và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong thời kỳ mới.

Bùi Viết Hùng
Trưởng ban Dân vận Bộ CHQS tỉnh

  • Từ khóa
6931

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu