Thứ 5, 28/03/2024 15:53:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:39, 30/03/2012 GMT+7

Khởi công xây dựng cầu sông Măng

Thứ 6, 30/03/2012 | 13:39:00 1,473 lượt xem

Sáng 29-3, lễ khởi công xây dựng cầu sông Măng nối tỉnh Bình Phước với tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) do tỉnh Bình Phước tài trợ đã diễn ra tại cửa khẩu Hoàng Diệu (Bù Đốp). Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Phước; phía tỉnh Mundulkiri có ngài En-Bun-Hieng, Chủ tịch Hội đồng tỉnh; ngài Chan-Dương, Tỉnh trưởng.

Công trình cầu bắc qua sông Măng tại cặp cửa khẩu Hoàng Diệu (Việt Nam) và Laphakhê (Campuchia) gồm hai phần: Phần cầu và phần đường đầu cầu. Phần cầu được thiết kế với tải trọng 30 tấn; chiều dài cầu tính đến đuôi mố là 27,3m; cầu rộng 12m gồm phần xe chạy chính, phần xe hỗn hợp và lan can. Phần đường đầu cầu có chiều dài 312,7m. Tổng vốn đầu tư là 11,94 tỷ đồng. Thời gian thi công dự án là 6 tháng (tính từ ngày khởi công).

Ông Chan-Dương, Tỉnh trưởng tỉnh Mundulkiri cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của tỉnh Bình Phước đối với cán bộ, nhân dân Mundulkiri và mong mối quan hệ Bình Phước - Mundulkiri ngày càng được thắt chặt.

Phát biểu lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu cho rằng: Công trình có ý nghĩa quan trọng đáp ứng nhu cầu thông thương, giao lưu văn hóa, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và Mundulkiri (Campuchia). Ông đề nghị Ban quản lý dự án ngành giao thông - vận tải Bình Phước giám sát đơn vị thi công thực hiện nghiêm, đúng tiến độ, đúng kỹ thuật thiết kế đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để giúp đỡ đơn vị thi công rà soát bom mìn, giải quyết kịp thời những vướng mắc có thể xảy ra.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
4204

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu