Thứ 6, 19/04/2024 13:15:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:44, 27/08/2014 GMT+7

Tăng cường tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao

Thứ 4, 27/08/2014 | 16:44:00 288 lượt xem
BPO - Sáng 27-8, Chi cục DS-KHHGĐ triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2014.

Người dân sóc Ông La, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, sinh nhiều con nên nghèo khó và thất học - Ảnh: Thùy Hương

Chiến dịch tăng cường năm 2014 được triển khai tại 40 xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xã có mức sinh chưa ổn định của 10 huyện, thị xã. Chiến dịch nhằm đảm bảo thực hiện đạt hoặc vượt mức 50% chỉ tiêu kế hoạch năm về triệt sản; 60% về đặt dụng cụ tử cung; 60% về thuốc tiêm, thuốc cấy tránh thai tại địa bàn triển khai chiến dịch.

Chiến dịch  năm 2014 được thực hiện 1 đợt và triển khai từ ngày 18-8 đến 10-9, đề ra mục tiêu 100% cán bộ chủ chốt, người có uy tín trong cộng đồng được cung cấp thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình; 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn được cung cấp thông tin, nâng cao hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình, ngăn ngừa viêm nhiễm đường sinh sản. Kinh phí đầu tư cho chiến dịch là 360 triệu đồng.

Phương Dung

  • Từ khóa
49728

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu