Thứ 5, 25/04/2024 15:13:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:08, 14/07/2012 GMT+7

Việt Nam coi Nhật là đối tác chiến lược hàng đầu

Thứ 7, 14/07/2012 | 21:08:00 1,421 lượt xem

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và
hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản
Gemba Koichiro nhân chuyến thăm chính thức
tại Việt Nam

Sáng 14-7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba Koichiro đã cùng chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành hai nước.

Trước đó, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã có cuộc hội đàm nhân dịp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba Koichiro thăm chính thức Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam.

Bộ trưởng Gemba Koichiro nhấn mạnh quyết tâm của Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Với tinh thần thẳng thắn, thực chất, mang tính xây dựng và tin cậy lẫn nhau, hai Bộ trưởng đã trao đổi và đạt nhất trí về một loạt các biện pháp để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, cụ thể là duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, không ngừng hoàn thiện và phát huy vai trò của các cơ chế đối thoại hiện có; tiếp tục hợp tác triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là các dự án phát triển hạ tầng cơ sở lớn như đường bộ cao tốc Bắc-Nam, cảng Lạch Huyện, sân bay Long Thành, các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm như xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, khai thác và chế biến đất hiếm…

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy phương thức hợp tác đối tác công-tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, biến đổi khí hậu, hợp tác tư pháp, đào tạo nhân lực...

Nhật Bản khẳng định sẽ hợp tác trong xây dựng, triển khai chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam. Bộ trưởng Gemba Koichiro khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác hàng đầu về ODA và Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ tăng trưởng và tăng cường năng lực cạnh tranh, phòng chống thiên tai, ứng phó thảm họa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường…

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản, mặc dù phải tập trung tái thiết đất nước sau thảm họa động đất, sóng thần tháng 3/2011, vẫn dành cho Việt Nam số vốn ODA ở mức cao và cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Hai bên nhất trí cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt Năm hữu nghị Việt-Nhật vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và thông qua logo sử dụng chung cho các hoạt động kỷ niệm trong Năm Hữu nghị này.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông báo việc Chính phủ Việt Nam quyết định thành lập Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 2013 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đứng đầu.

Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về những diễn biến gần đây trên biển, hai bên nhất trí các bên liên quan cần thông qua đối thoại hòa bình giải quyết ổn thỏa các tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, tuân thủ nghiêm túc tinh thần DOC và tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC), đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ vào những nỗ lực chung, đóng góp thiết thực vào việc duy trì an ninh, an toàn hàng hải và hòa bình, ổn định tại khu vực.

Kết quả cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản và hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao góp phần quan trọng đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững, củng cố và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết tin cậy giữa hai bên.

Cùng ngày, phát biểu với báo chí ngay sau khi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba Koichiro khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Việt Nam củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; tiếp tục dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA ở mức cao, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở đồng thời tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên đã thỏa thuận.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
5352

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu