Thứ 6, 26/04/2024 05:05:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:13, 09/05/2012 GMT+7

Tuyên dương 117 hoa việc thiện, người hiến máu nhân đạo

Thứ 4, 09/05/2012 | 09:13:00 1,349 lượt xem

>>  TÔN VINH NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

48 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, từ thiện và tham gia hiến máu nhân đạo đã được tôn vinh tại lễ tuyên dương hoa việc thiện và tôn vinh người hiến máu nhân đạo lần thứ 3, năm 2012, diễn ra sáng ngày 8-5, tại hội trường tỉnh. Đây là sự kiện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức 2 năm một lần với mục đích tri ân những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp đã có cống hiến lớn đối với xã hội.

Trong hai năm (2010-2012), Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động trợ giúp nhân đạo, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chiến tranh và một số đối tượng khác.

Nổi bật trong công tác tương trợ, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hội đã giúp 397.062 lượt người với tổng giá trị trợ giúp trên 40 tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được đẩy mạnh, cứu giúp 74.350 lượt người nghèo, tặng 503 xe lăn, xe lắc, xây tặng 988 căn nhà... với tổng giá trị trợ giúp gần 100 tỷ đồng.

Phong trào hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa, rộng khắp. Toàn tỉnh hiện có 40 câu lạc bộ Người hiến máu dự bị, câu lạc bộ Những người có nhóm máu hiếm (Rh-), nhằm hiến tặng kịp thời những trường hợp khẩn cấp. Ngoài việc thực hiện chỉ tiêu UBND tỉnh giao, hàng năm Hội chữ thập đỏ tỉnh còn xây dựng kế hoạch vận động tăng cường hiến máu tình nguyện bằng hình thức tập trung như: “Lễ hội xuân hồng”, “Những giọt máu hồng”. Năm 2011, Bình Phước được xếp vào 1 trong 7 tỉnh đạt đủ 4 tiêu chí do Trung ương đề ra và là 5 trong 10 tỉnh có tỷ lệ người dân tham gia hiến máu cao (1,25%), lượng người hiến máu có thể tích 350ml cao trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đánh giá cao những hoạt động, nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân. Phó bí thư nhấn mạnh: Thời gian tới hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong các tầng lớp nhân dân; tiếp tục vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng. Các cấp hội cần kịp thời tôn vinh người hiến máu và các tình nguyện viên vận động hiến máu nhân đạo, vừa thể hiện sự trân trọng của cộng đồng, vừa kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
5318

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu