Thứ 7, 20/04/2024 01:05:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:00, 10/10/2019 GMT+7

Tháng 11 diễn ra cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa” tỉnh lần thứ II

Thứ 5, 10/10/2019 | 15:00:00 256 lượt xem
BP - Nhân kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23-11) năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở GD-ĐT thống nhất tổ chức cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa” tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2019.

Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa” lần thứ II gồm 2 vòng thi: sơ khảo và chung kết. Vòng sơ khảo gồm 3 cuộc thi diễn ra tại 3 huyện Đồng Phú, Phú Riềng và Chơn Thành (mỗi huyện cử 3 trường). Cụ thể, ngày 19-10, tại Trường THCS Tân Phú, huyện Đồng Phú sẽ diễn ra cuộc thi đầu tiên vòng sơ khảo gồm 3 đội thi của 3 trường THCS: Tân Phú, Tân Tiến và Tân Lập; ngày 21-10, tại Trường THCS Bù Nho, huyện Phú Riềng sẽ diễn ra cuộc thi thứ hai vòng sơ khảo gồm 3 đội thi của 3 trường THCS: Bù Nho, Long Hà và Long Hưng; ngày 28-10, tại Trường TH&THCS Lương Thế Vinh, huyện Chơn Thành sẽ diễn ra cuộc thi thứ ba vòng sơ khảo gồm 3 đội thi của 2 trường TH&THCS: Lương Thế Vinh, Minh Thành và Trường THCS Minh Hưng. Vòng chung kết gồm 3 đội thi của các trường đạt giải nhất vòng sơ khảo tại 3 huyện nêu trên sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh ngày 22-11.

Trường THCS Tân Bình (Đồng Xoài) tham gia cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa” tỉnh lần thứ I năm 2018

Đối tượng tham gia đội thi tại các trường học là học sinh khối lớp 8. Mỗi trường thành lập một đội thi gồm 4 thành viên. Tại vòng sơ khảo và vòng chung kết, các đội sẽ trải qua 4 phần thi: Khởi động, Ai nhanh tay hơn, Giải mã di sản và Em là thuyết minh viên. Ngoài ra còn có phần thi dành cho khán giả.

Tại các buổi thi, ban tổ chức sẽ kết hợp tổ chức trưng bày giới thiệu hình ảnh các di tích đã được xếp hạng của Bình Phước đến giáo viên và học sinh.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa tỉnh Bình Phước nói riêng và di sản văn hóa Việt Nam nói chung đến nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là học sinh; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em nâng cao kiến thức về lịch sử, văn hóa địa phương. Từ đó khơi dậy, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc nói chung và Bình Phước nói riêng.

Trần Văn Văn

  • Từ khóa
94073

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu