Thứ 6, 26/04/2024 18:14:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:28, 23/08/2018 GMT+7

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực

Thứ 5, 23/08/2018 | 16:28:00 237 lượt xem
BPO - UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2308/UBND-KGVX về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh:

Xây dựng kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện hoạt động thuộc kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới như: tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là bạo lực và xâm hại tình dục.

Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15-11 đến ngày 15-12-2018 bảo đảm hiệu quả, thu hút đông đảo sự tham gia trực tiếp của mọi tầng lớp nhân dân và có sức lan tỏa từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Cùng với nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020, ưu tiên bố trí ngân sách từ nguồn chi thường xuyên và các nguồn chi khác (nếu có) tại tỉnh để đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

KT

  • Từ khóa
61008

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu