Thứ 6, 29/03/2024 13:57:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:01, 13/11/2015 GMT+7

Thanh Bình xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với nông thôn mới

Thứ 6, 13/11/2015 | 08:01:00 210 lượt xem
BP - Xã Thanh Bình (Hớn Quản) có 982 hộ với 4.151 người, trong đó 16% đồng bào dân tộc thiểu số, 18% đồng bào có đạo. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thời gian qua, UBMTTQ xã Thanh Bình đã triển khai đến 5/5 ấp và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.


Nhân dân ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình làm đường bêtông

Với phương châm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ xã không ngừng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đi đôi với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động. Trong đó chú trọng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thực hiện cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân trong xã đã đóng góp tu sửa, làm mới 10,5km đường liên tổ, các ấp làm 4km đường bê tông xi măng, 3km đường nhựa, với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Từ đó bộ mặt ở khu dân cư trong xã có sự đổi thay, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương phát triển, đặc biệt ở khu dân cư có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn xã đạt 95% trở lên. Năm 2010, xã có 3/5 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Đến năm 2014, xã có 5/5 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Ông Bùi Ngọc Bường, Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Bình cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phải thực hiện tốt quy chế ở cơ sở thì mới tạo niềm tin trong nhân dân. Qua tuyên truyền, vận động, người dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới nên dần thay đổi cách nghĩ, cách làm nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2011 đến nay, nhân dân xã đã tự nguyện đăng ký và phấn đấu thực hiện đạt gia đình văn hóa cũng như tham gia hiến đất, cây trồng và các công trình kiến trúc để làm đường giao thông liên tổ với 8,5 ha đất và các công trình, kiến trúc trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng, đóng góp xây dựng 5 cổng chào bê tông xi măng, xây dựng mới 2 văn phòng ấp với trên 165 triệu đồng.

Lê Khương

  • Từ khóa
53877

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu