Thứ 6, 29/03/2024 16:12:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:35, 16/02/2017 GMT+7

Thanh niên Bình Phước sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Thứ 5, 16/02/2017 | 08:35:00 1,380 lượt xem

BP - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, hỗ trợ các gia đình có con, em nhập ngũ và tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS). Qua đó, góp phần tác động tốt đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm ở địa phương. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS năm 2015 sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Bên cạnh đó, hội đồng NVQS các cấp đều có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể từng nội dung, bảo đảm đúng nguyên tắc. Đến nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đã hoàn tất chờ ngày giao nhận quân.

 

​Khám sức khỏe cho thanh niên huyện Đồng Phú chuẩn bị nhập ngũ năm 2017 

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC  CHUẨN BỊ

Một trong những khâu chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là việc đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Bên cạnh đó, cơ quan quân sự cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là khu phố, thôn, ấp quản lý thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Công tác rà soát nắm số thanh niên có hộ khẩu thường trú tại địa phương trong độ tuổi đăng ký NVQS và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ được triển khai song song. Việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19-2-2016 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS được ban CHQS cấp huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, việc tổ chức đăng ký NVQS độ tuổi 17, phúc tra độ tuổi từ 18-25 và số công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi theo đúng quy định. Đợt tuyển quân năm 2017, toàn tỉnh có 5.661 thanh niên trong độ tuổi 17 đăng ký, bằng 0,58% số dân toàn tỉnh. Phúc tra nguồn trong độ tuổi từ 18-25 và số công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi toàn tỉnh là 33.045 người, đạt 3,5% số dân. Căn cứ các quy định, hội đồng NVQS cấp huyện tiến hành xét duyệt 2 cấp (cấp huyện và cấp xã) đúng nguyên tắc, thủ tục, khách quan, dân chủ, công bằng. Sau khi các huyện, thị xét duyệt xong tổ chức niêm yết công khai từng loại danh sách. Nhờ đó, chất lượng thanh niên đạt tiêu chuẩn về sức khỏe được nâng cao. Ngoài ra, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo hội đồng NVQS các huyện, thị xã đẩy mạnh và thực hiện tốt tuyên truyền Luật NVQS năm 2015 và các văn bản dưới luật cho thanh niên và gia đình. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch giao, nhận quân, tổ chức hội trại, bảo đảm chỉ tiêu... Phối hợp với các đơn vị nhận quân hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên trúng tuyển, tổ chức giao nhận quân chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm an toàn trong quá trình đưa quân về đơn vị huấn luyện.

ĐẢM BẢO “3 BÌNH CỬ, 4 CÔNG KHAI” 

Kết quả xét duyệt năm 2017, tổng số hồ sơ đưa ra xét là 33.045 trường hợp. Trong số đó, miễn gọi nhập ngũ 60 người, hoãn gọi nhập ngũ 12.491 trường hợp, hoãn vận dụng (văn hóa thấp, hoàn cảnh gia đình) 11.713 trường hợp, chưa gọi nhập ngũ theo quy định 1.431 trường hợp, đủ điều kiện khám sức khỏe 7.350 trường hợp.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30-6-2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS, các huyện, thị xã củng cố hội đồng khám sức khỏe đủ thành phần, đúng chuyên khoa, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y,  bác sĩ và triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho thanh niên theo quy định. Tổng số điều tra, khám toàn tỉnh 4.037 thanh niên. Thanh niên sức khỏe loại 1, 2, 3 là 2.357 người. Về học vấn, tốt nghiệp THPT đạt 737 người, trung cấp 50 người, cao đẳng, đại học 230 người. Năm 2017, toàn tỉnh có 66 đảng viên đăng ký NVQS, đạt sức khỏe 40 đảng viên.

Sau khi khám sức khỏe xong, các huyện, thị thực hiện công tác bình cử, công khai ở cơ sở, đưa số thanh niên đủ sức khỏe ra khu phố, thôn, ấp, tổ dân phố thực hiện “3 bình cử, 4 công khai” để chọn những thanh niên có trình độ, sức khỏe tốt và điều kiện gia đình không gặp khó khăn để cử tuyển nhập ngũ năm 2017. Hầu hết các đơn vị thực hiện bình cử, công khai chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Trên cơ sở “3 bình cử, 4 công khai”, các huyện, thị xã đã chủ động tổ chức hiệp đồng với đơn vị nhận quân chốt quân số, phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ đúng thời gian quy định. Năm 2017, Bình Phước có 1.200 thanh niên lên đường thực hiện NVQS, trong đó huyện Bù Đốp 90 thanh niên, Lộc Ninh 150, Hớn Quản 140, Chơn Thành 100, Đồng Phú 120, Bù Đăng 130, Bù Gia Mập 90, Phú Riềng 100, Phước Long 80, Đồng Xoài 110 và Bình Long 90 thanh niên.

Sau khi chốt quân số trúng tuyển, cấp ủy, chính quyền, các thành viên hội đồng NVQS các cấp thường xuyên theo dõi, nắm cơ sở, tình hình tư tưởng thanh niên và gia đình. Qua đó, tuyên truyền vận động gia đình tạo mọi điều kiện để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ và hoàn thành NVQS. Để động viên, các huyện, thị sẽ trích kinh phí tặng thanh niên lên đường nhập ngũ từ 1,2-1,7 triệu đồng/tân binh.

Để tạo thuận lợi cho quân nhân sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương ổn định cuộc sống, Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh chủ động hợp đồng với Trường dạy nghề Phúc Thịnh Khang đào tạo nghề học bằng lái xe hạng A1, B2 và C cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ. Đến nay, có 548 quân nhân tham gia học nghề, trong đó lái xe hạng A1 là 385 quân nhân; hạng B2 và C là 163 quân nhân.

Minh Sơn

  • Từ khóa
3784

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu