Thứ 6, 19/04/2024 08:11:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:25, 21/06/2017 GMT+7

Thanh niên đâm chết kẻ trêu chọc em gái bị khởi tố

Thứ 4, 21/06/2017 | 10:25:00 450 lượt xem
BP - Ngày 20-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam Trần Thanh Chung, SN 1994, trú ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú (Đồng Phú) để điều tra về tội giết người.

Bị can Trần Thanh Chung

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 17-5-2017, Nguyễn Văn Sỹ, SN 1982, trú ấp 8, xã Bình Minh (Bù Đăng); Nguyễn Văn Dinh, SN 1982, trú tổ 2, khu phố 5, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) ngồi uống nước trà trước cửa phòng trọ số 9, thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) do ông Hồ Văn Xuân làm chủ thì Trần Thanh Chung (tạm trú ở phòng trọ số 7 cùng nhà trọ) đi làm về. Khi đi qua, nghe Sỹ có lời trêu chọc em gái của Chung là T.T.T.H, SN 1996 nên Chung bực tức cầm củi cao su đánh vào người Sỹ nhưng được mọi người can ngăn. Sỹ và Dinh bỏ về. Sợ Sỹ quay lại đánh, Chung lấy con dao bấm giấu vào người. Khoảng 20 phút sau, Sỹ chở Dinh và Huỳnh Hoàng Sang, SN 1990, trú thôn 2, xã Đăng Hà, huyện Đắk K’Rông, tỉnh Đắk Nông, quay lại khu nhà trọ, đi vào phòng trọ số 7 để đánh Chung. Thấy vậy, Chung bỏ chạy ra ngoài thì Sỹ, Dinh và Sang đuổi theo. Trong lúc bị vây đánh, Chung quay lại lấy dao ra đâm liên tiếp về phía Sang, Dinh và Sỹ làm Sỹ bị thương nặng. Sau đó, Dinh và Sang chở Sỹ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng do vết thương quá nặng Sỹ đã tử vong.

Sau khi biết Sỹ chết, khoảng 1 giờ ngày 18-5-2017, Chung đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vinh Lê

 

  • Từ khóa
29763

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu