Thứ 7, 27/04/2024 09:49:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:52, 27/12/2010 GMT+7

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ 2, 27/12/2010 | 14:52:00 1,579 lượt xem

Ngày 24-12, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh (25-12-1945 - 25-12-2010).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Tấn Thiệu, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Gôm, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Năm, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trăm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu 7; các đồng chí là UVTV tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; kế thừa, phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của LLVT Quân khu, truyền thống oai hùng của LLVT tỉnh qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những cống hiến và hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước để tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang của quân và dân Bình Phước anh hùng.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành của LLVT tỉnh. Trong 65 năm qua, phát huy tinh thần “Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường”, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và xây dựng cơ quan văn minh, an toàn, sạch đẹp, LLVT tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng và bạn bè quốc tế. Với những thành tích xuất sắc trong chiến tranh giải phóng đất nước và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, năm 1985, LLVT tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 1990, được Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhất. Năm 2003, được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Dịp này, LLVT tỉnh vinh dự được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bức trướng truyền thống thêu 12 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

M.Luận

  • Từ khóa
3257

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu