Thứ 6, 29/03/2024 14:50:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:16, 29/11/2019 GMT+7

“Thắp sáng niềm tin tương lai” cho học viên cai nghiện ma túy

Thứ 6, 29/11/2019 | 09:16:00 569 lượt xem
BP - Chiều 28-11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin tương lai” và gặp gỡ giữa lãnh đạo các cấp với học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh ở ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành.

Các học viên tiêu biểu nhận quyết định của Tòa án nhân dân về việc giảm thời gian cai nghiện bắt buộc

Các học viên đã được đại diện lãnh đạo sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố chia sẻ những băn khoăn về hỗ trợ vay vốn, học nghề, tư vấn tâm lý và bày tỏ mong muốn được tổ chức, cơ sở bảo lãnh, giới thiệu việc làm trong thời gian đầu tái hòa nhập cộng đồng.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện quản lý hơn 300 học viên. Từ năm 2015 đến nay đã có 90% học viên lao động trị liệu tốt được giảm thời gian cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng sớm. Đồng thời, cơ sở đã tiếp nhận, cắt cơn, trị liệu cho 715 học viên, giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho 708 học viên.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tôn Ngọc Hạnh cho rằng, để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, lao động trị liệu tại cơ sở cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện khi hòa nhập cộng đồng rất cần sự đồng thuận, chung tay vào cuộc của chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội và bản thân người nghiện ma túy. 

Dịp này, 16 học viên tiêu biểu, chấp hành tốt nội quy, có tinh thần và thái độ tích cực trong quá trình giáo dục, điều trị cai nghiện được giảm thời gian cai nghiện bắt buộc.

Phương Dung

  • Từ khóa
63141

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu