Thứ 7, 20/04/2024 14:12:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 28/12/2011 GMT+7

Lũ bùn núi lửa giết chết 3 người ở Indonesia

Thứ 4, 28/12/2011 | 00:00:00 228 lượt xem

Một ngọn núi lửa phun tro bụi tại Indonesia - Ảnh: AFP
Ít nhất ba người thiệt mạng do những trận lũ cuốn theo bùn tro từ một ngọn núi lửa ở miền đông Indonesia và hàng ngàn người khác phải di tản, AFP dẫn giới chức địa phương cho biết hôm nay 28-12.

Ngọn núi lửa Gamalama, thuộc đảo Ternate ở tỉnh Bắc Maluku đã bùng nổ những đợt hoạt động mạnh vào đầu tháng này khi phun tro bụi lên độ cao 2.000m, nhưng không gây ra thương vọng.

Tuy nhiên, sau những trận mưa lớn, hôm 27-12, nước lũ đã cuốn bùn tro, dung nham từ sườn đông của ngọn núi lửa cao 1.715m đổ ập xuống sáu ngôi làng bên dưới, Cơ quan Giám sát thảm họa Ternate cho biết.

"Ba người đã thiệt mạng trong lũ bùn dung nham và ít nhất 2.561 dân làng phải sơ tán tránh nạn vào các tòa nhà công sở", AFP dẫn lời nhân viên cơ quan trên, Sukarjan Firto nói.

Được biết, quần đảo Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với hàng chục ngọn núi lửa còn đang hoạt động.

Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, ngọn núi lửa Merapi ở đảo Java đã có đợt phun trào lớn khiến hơn 350 người thiệt mạng.

Còn ngọn núi lửa Lokon cao 1.580m trên đảo Sulawesi vào hôm 27-12 đã phun nhiều đợt tro bụi khiến người dân sống gần đó hoảng loạn.

                                                                            (Theo TNO)

  • Từ khóa
67696

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu