Thứ 6, 29/03/2024 20:11:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:00, 08/01/2019 GMT+7

THCS Bình Thắng dẫn đầu phong trào thi đua ở Bù Gia Mập

Thứ 3, 08/01/2019 | 09:00:00 2,864 lượt xem
BP - Những năm qua, Trường THCS Bình Thắng tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã vươn lên dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành giáo dục huyện Bù Gia Mập. Trường có 20 học sinh thi đậu lớp 10 Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) năm học 2018-2019 và 31 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Dạy - học trong công trường

Trường THCS Bình Thắng thành lập năm 1995 với 14 phòng học cấp 4, các phòng thực hành chưa có. Do không có khu hiệu bộ nên phòng làm việc của cán bộ, giáo viên... đều phải tận dụng 4 nhà công vụ. Diện tích trường chỉ có 4.348m2 nên chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao cho học sinh. Tháng 4-2017, trường được huyện đầu tư xây 8 phòng học lầu, năm 2018 tiếp tục xây 4 phòng học bộ môn và đang xây dựng thêm 8 phòng học lầu.

Học sinh Trường THCS Bình Thắng trong giờ kiểm tra học kỳ I, năm học 2018-2019

Để phấn đấu công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020, huyện đã có chủ trương đầu tư xây dựng thêm 8 phòng chức năng cùng hệ thống hàng rào, cổng, bê tông sân trường trong năm 2019 và đền bù giải tỏa lấy thêm khoảng 1.000m2 đất mở rộng diện tích trường. Hiệu trưởng Nguyễn Viết Thư cho biết: Do diện tích hẹp nên mỗi lần đầu tư xây dựng là quá trình đầy gian nan, vất vả với thầy trò nhà trường. Bởi để có diện tích xây dựng phải giải tỏa các phòng cấp 4 cũ, trong khi phòng làm việc chưa có nên phải vận chuyển đi, đến nhiều nơi. Chỉ hơn 1 năm nay, trường đã 3 lần vận chuyển vật chất, trang thiết bị làm việc, khiến phòng làm việc luôn bề bộn, thiếu thốn. Thầy cô tuy vất vả nhưng phòng học của học sinh được mua sắm đầy đủ trang thiết bị, công tác dạy học luôn đảm bảo, duy trì ổn định.

Trường hiện có 633 học sinh/19 lớp. Phần lớn học sinh ở xa, trong đó 3 thôn 6B, 8, 9 thuộc diện đặc biệt khó khăn cách trường hơn 7km. Vì thế khó duy trì, ổn định sĩ số. Cùng với sự quan tâm động viên của thầy cô giáo, ban, ngành, đoàn thể, những học sinh thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí học tập nên tỷ lệ nghỉ, bỏ học hằng năm không quá 1%.

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi

Là cán bộ quản lý từ năm 1993 nhưng đến nay cô Lâm Thị Thu Ngọc, giáo viên môn Văn, Hiệu phó vẫn luôn coi việc dạy học là niềm vui mỗi khi đến trường. Trong số 20 học sinh thi đậu Trường THPT chuyên Quang Trung năm học 2018-2019 thì có 7 em do cô Ngọc phụ trách đậu lớp 10 chuyên Văn. Hằng năm, cô Ngọc đều có khoảng 10 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn. Chia sẻ bí quyết đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Ngọc cho rằng, quan trọng nhất là giáo dục ý thức tự học, tự rèn của các em, giáo viên chỉ là người “truyền lửa”, hướng dẫn phương pháp học, làm bài. Để tiết học sinh động, giáo viên cần cập nhật số liệu thực tế, mang tính thời sự để đưa vào bài giảng, vừa thu hút sự chú ý của học sinh vừa giúp các em áp dụng vào bài làm đạt kết quả cao hơn. “26 năm làm quản lý, phần lớn tôi đều trực tiếp ôn tập, bồi dưỡng bồi dưỡng càng nhiều thì mình mới hệ thống hóa kiến thức, đúc rút nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Nếu không thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức thì hiệu quả đào tạo không cao” - cô Ngọc nói.

Với 10 năm kinh nghiệm, những năm gần đây, thầy Đỗ Văn Giới, giáo viên môn Hóa, Hiệu phó trường đều có từ 3-7 học sinh thi đậu lớp 10 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Quang Trung. Thầy cho rằng khi giảng bài cần tạo không khí thoải mái cho học sinh, vì các em tư tưởng thoải mái sẽ mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi với thầy những gì mình chưa biết, chưa hiểu. Thầy không thể học thay mà truyền cảm hứng để các em say mê học tập. Làm được điều đó thì người thầy phải có phương pháp để học sinh biết được ý nghĩa của từng môn học và áp dụng vào thực tế cuộc sống như thế nào.

Dẫn đầu huyện về chất lượng

Những năm qua, Trường THCS Bình Thắng không tổ chức lớp chọn, mà mọi lớp đều học tập, bồi dưỡng như nhau. Học sinh yếu, kém, giáo viên chia thành từng nhóm để phụ đạo. Những học sinh khá, giỏi cũng được chia thành từng nhóm theo sở trường để bồi dưỡng nâng cao. Nhà trường nghiêm cấm việc chạy đua thành tích, tăng cường kiểm tra, giám sát việc dạy thật, học thật, thi thật. Vì thế, chất lượng giáo dục của trường luôn được duy trì bền vững, năm sau cao hơn năm trước và luôn dẫn đầu huyện.

Năm học 2017-2018, trường đạt 50 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện, trong đó 12 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba...; 31 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, trong đó 3 giải nhất, 8 giải nhì, 9 giải ba, 11 giải khuyến khích (so với năm học 2016-2017 tăng 6 giải cấp huyện, 8 giải cấp tỉnh). Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có nhiều em đạt điểm cao như: Võ Trần Minh Hiếu, lớp 9A1, giải nhất môn Toán với điểm tuyệt đối 20/20; Trương Ngọc Thảo Vi, lớp 9A1, giải nhất môn Hóa với số điểm 19,75/20. Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, trường có em Lê Thị Ngọc Ánh, lớp 9A1 điểm thi cao nhất tỉnh với tổng 47,25 (Văn 7,25, Toán 9,75, tiếng Anh 10, chuyên Hóa 9,875). Hiện Ngọc Ánh đang học lớp 10 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Quang Trung.

Với những thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018, tập thể trường và 5 cá nhân được UBND huyện khen thưởng đột xuất. Dịp kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018, trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua huyện Bù Gia Mập năm học 2017-2018.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
88379

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu