Thứ 7, 20/04/2024 10:07:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:30, 20/09/2018 GMT+7

Thị Ngân mong hết bệnh

Thứ 5, 20/09/2018 | 14:30:00 906 lượt xem
BP - Nhìn các em và bạn bè hào hứng đến trường, Thị Ngân (2000) ở ấp Xa Trạch, xã Phước An (Hớn Quản) thấy buồn. Thị Ngân cho biết: Em bị tổn thương thận nên phải nghỉ học từ rất sớm để điều trị. Hiện nay, mỗi tháng em phải về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) thăm khám và mua thuốc. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng do gia đình khó khăn nên vẫn là gánh nặng của gia đình.

Em Thị Ngân nhận quà dành cho trẻ hoàn cảnh khó khăn

Nhà Thị Ngân có 5 anh chị em, không có vườn rẫy. Cha mẹ em đi làm thuê nên công việc và thu nhập bấp bênh, gia đình thường xuyên túng thiếu. Mẹ Thị Ngân - bà Thị Phỉnh, cho biết: Vì nhà nghèo không có điều kiện chăm sóc Thị Ngân chu đáo nên em hay bị phù chân, khó thở. Vì vậy, dù đã điều trị hơn 5 năm nhưng bệnh của em chưa có dấu hiệu đỡ hơn. Thị Ngân bây giờ chỉ mơ ước mau chóng hết bệnh để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

P.Dung

  • Từ khóa
772

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu