Thứ 5, 28/03/2024 23:25:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:18, 19/12/2014 GMT+7

Thị xã Đồng Xoài đẩy mạnh an sinh xã hội

Thứ 6, 19/12/2014 | 14:18:00 71 lượt xem
BP - Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đô thị hóa, thị xã Đồng Xoài cũng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng yếu thế trong xã hội ngày càng được cải thiện.

Quan tâm lớp trẻ

Nhằm động viên, tiếp bước cho trẻ em đến trường, ngay từ đầu năm học, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thị xã Đồng Xoài phối hợp các xã, phường kiểm tra số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi cần được giúp đỡ để kịp thời hỗ trợ học bổng. Từ năm 2013 đến nay, phòng phối hợp Liên đoàn lao động thị xã vận động các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp... đứng chân trên địa bàn đóng góp xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em được gần 60 triệu đồng. Năm học 2014-2015, thị xã đã trao 88 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho học sinh nghèo hiếu học.

Vợ chồng anh Huỳnh Hớn Dũng được hỗ trợ xây nhà tình thương

Gia đình không có đất sản xuất phải ở nhờ nhà bà ngoại và để có tiền trang trải cuộc sống, sau giờ học, hai chị em Phạm Thị Mỹ Tú và Phạm Thị Mỹ Vy, học sinh lớp 6, trường THCS Tân Phú phải phụ mẹ chẻ điều thuê. Dù vất vả nhưng 2 em luôn học tập tốt nên nhiều năm liền được nhận học bổng từ quỹ bảo trợ trẻ em thị xã. Em Lâm Thắm ở khu phố Tân Trà, phường Tân Bình chia sẻ: “Phần thưởng này em dành để mua đồ dùng học tập. Em cố gắng học thật giỏi để tiếp tục được nhận học bổng”.

An cư mới lạc nghiệp

Năm 2014, thị xã Đồng Xoài đề ra chỉ tiêu giới thiệu và giải quyết việc làm cho 2.400 lao động nông thôn và đã giải quyết được trên 4.000 lao động, chủ yếu là các nghề mây tre đan, điện tử, cắt tóc... Tỷ lệ sau đào tạo có việc làm đạt khoảng 80%. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,96% (giảm 105 hộ/330 hộ nghèo) so với đầu năm.

Anh Đỗ Bá Trung ở khu phố 4, phường Tân Đồng bị liệt 2 chân. Năm 2012, anh được phòng tạo điều kiện đi học nghề sửa chữa điện gia dụng ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi hoàn thành khóa học, anh được UBND thị xã hỗ trợ 8 triệu đồng mở cửa hàng sửa chữa cơ điện lạnh. Anh Trung cho biết: Từ khi có cửa hàng, mỗi tháng tôi có thu nhập khoảng 10 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 lao động với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ nguồn xã hội hóa, năm 2014, thị xã đã xây tặng 18 nhà tình thương cho các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các hộ khó khăn về nhà ở. Gia đình anh Huỳnh Hớn Dũng ở ấp 2, xã Tiến Thành (thuộc diện hộ nghèo) vừa được thị xã hỗ trợ 25 triệu đồng xây nhà tình thương. Chị Chung (vợ anh Dũng) cho biết: Tôi bán vé số, chồng đi làm thuê và không có nhà ở nên cuộc sống khó khăn. Từ nay, cuộc sống của gia đình sẽ bớt khổ vì đã có căn nhà của mình, không phải thuê trọ nữa.

Ông Phạm Văn Quang, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH cho biết: Ngoài chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội... kịp thời và đầy đủ, hàng năm, Thị ủy và UBND thị xã còn tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà vào các dịp lễ, tết. Tết Giáp Ngọ vừa qua, toàn thị xã vận động được 2.981 phần quà với tổng trị giá trên 971 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ người nghèo.   

Thùy Hương

  • Từ khóa
50498

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu