Thứ 5, 25/04/2024 21:46:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:00, 06/12/2017 GMT+7

ĐỒNG XOÀI HƯỚNG TỚI THÀNH PHỐ

Thị xã Đồng Xoài: Tình trạng người lang thang, xin ăn đã giảm

Thứ 4, 06/12/2017 | 08:00:00 159 lượt xem
BP - Với mục tiêu xây dựng Đồng Xoài trở thành đô thị văn minh, an toàn, sạch đẹp, từ đầu năm 2015, UBND thị xã Đồng Xoài đã triển khai thực hiện thu gom người lang thang, xin ăn… Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, đến nay tình trạng này đã được cải thiện đáng kể.

Thời gian qua, hình ảnh người già, trẻ nhỏ, người ốm đau, bệnh tật nằm lê lết trên đường, lang thang xin ăn tại khu vực nội ô thị xã, các ngã ba, ngã tư đường, khu vực chợ Đồng Xoài đã thưa vắng dần.

Tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài đã giảm. Trong ảnh: Một người lang thang, xin ăn tại khu vực chợ Đồng Xoài những năm trước

Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Đồng Xoài cho biết, thực hiện kế hoạch thu gom người lang thang, xin ăn của UBND thị xã, thời gian qua, phòng tập trung làm tốt tuyên truyền trong nhân dân. Vận động cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí cam kết không để các đối tượng lang thang, xin ăn trong khuôn viên, địa bàn đơn vị, doanh nghiệp quản lý; vận động người xin ăn tự nguyện hồi gia, hòa nhập cộng đồng. Song song đó, phòng tập trung thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo; khuyến khích các tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ em thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đối với đối tượng tâm thần nặng, thường đi lang thang quậy phá, phòng lập hồ sơ, thủ tục đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2. Sau khi sức khỏe ổn định thì đưa họ về tái hòa nhập cộng đồng hoặc vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đối với đối tượng tâm thần nhẹ, UBND các xã, phường yêu cầu gia đình cam kết quản lý tại gia...

Chị Lê Thị Xuân, tiểu thương ở chợ Đồng Xoài, cho biết: Trước đây, ở chợ có rất nhiều người lang thang, xin ăn nhưng thật giả lẫn lộn khó phân biệt. Thế nhưng, đến nay tình trạng này đã giảm hẳn. Tại các ngã ba, ngã tư, chùa chiền cũng thưa vắng dần. Việc thu gom, đưa các đối tượng này đến Trung tâm Bảo trợ xã hội vừa làm đẹp thị xã mà cũng tốt cho họ. Tuy nhiên, các ngành chức năng cần thường xuyên phối hợp kiểm tra, kiểm soát, thăm hỏi, đảm bảo các đối tượng ổn định cuộc sống, tránh tái diễn.

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã, từ khi triển khai (năm 2015) đến nay, thị xã Đồng Xoài đã phát hiện, thu gom 71 người lang thang, xin ăn. Các đối tượng được lập hồ sơ phân loại để xem xét đưa về nơi cư trú hoặc vào các cơ sở chữa bệnh tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Toàn bộ kinh phí thực hiện do ngân sách thị xã chi trả. Ông Đỗ Xuân Phương, trú phường Tân Thiện, nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã nói: Mặc dù tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn thị xã đã giảm, nhưng để giải quyết dứt điểm vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về nhân lực các đối tượng lang thang, xin ăn thường xuất hiện vào các ngày thứ 7, chủ nhật hay lễ, tết tại nơi tập trung đông người như chợ, ngã ba, ngã tư, khu vực Quảng trường 23-3, Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài... Trong khi lực lượng thu gom chủ yếu là kiêm nhiệm, phải làm rất nhiều việc. Hơn nữa, từ năm 2016, việc thu gom người lang thang, xin ăn được thực hiện vào tất cả ngày trong tuần. Bất kể thời gian nào nếu có tin báo, Đội công tác trợ giúp người lang thang, xin ăn của thị xã đều phải lên đường. Trong khi đó, một số ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường trên địa bàn thị xã chưa thực sự quan tâm đến công tác này...

Để thực hiện quyết liệt, triệt để vấn đề người lang thang, xin ăn, thời gian tới, thị xã sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân báo tin, đồng thời phối hợp các lực lượng để tập trung, đưa họ vào cơ sở xã hội hoặc về nơi cư trú. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, giải pháp căn cơ là nâng cao ý thức người dân, tạo sinh kế giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

M.Luận

  • Từ khóa
59946

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu