Thứ 7, 20/04/2024 06:40:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:18, 22/01/2017 GMT+7

Thiện Hưng: Điển hình phòng chống tội phạm ở khu dân cư

Chủ nhật, 22/01/2017 | 18:18:00 332 lượt xem

Thiện Hưng là xã biên giới của huyện Bù Đốp, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy... ngày càng tinh vi hơn. Tình trạng băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự vẫn còn xảy ra; trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp xe máy và tiêu thụ xe qua biên giới. Tội phạm đánh bạc trên địa bàn có giảm nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi qua mặt cơ quan chức năng để sang Campuchia đánh bạc.

Bộ đội biên phòng, công an xã trao đổi thông tin với Tổ an ninh tự quản thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng trong công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới 

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC

Để bảo vệ sự bình yên khu dân cư, hằng tháng Công an xã thông báo tình hình của tội phạm, tham mưu ý kiến đề xuất để tổ chức thực hiện phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. UBND xã chỉ đạo phối hợp thực hiện, ban văn hóa thông tin, đài truyền thanh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua cụm loa truyền thanh ở các khu dân cư, lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt khu dân cư... Từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phòng, chống tội phạm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời thấy được tác hại của tệ nạn xã hội, sự nguy hiểm của chất ma túy, cách phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS... Thiết thực hơn là thu phát bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp khu dân cư, họp tổ an ninh, tổ tự quản.

Ông Huỳnh Ngọc Ánh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thiện Hưng cho biết: Các mô hình nhân dân tự quản, “Điểm sáng chấp hành pháp luật và khu dân cư không có tội phạm hoặc có tội phạm phát hiện nhanh để ngăn chặn kịp thời” của thôn 7 và “Phòng, chống tội phạm” ở khu dân cư thôn 3 và thôn Thiện Cư đã mang lại hiệu quả thiết thực. UBMTTQVN xã tổ chức tiếp công dân hằng tuần để tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố giác của nhân dân. Hộp thư tố giác tội phạm, công khai số điện thoại của lãnh đạo các ngành chức năng để nhân dân biết và kịp thời tố giác tội phạm.

SỐ VỤ VI PHẠM GIẢM NHIỀU

Với sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị về đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm trên địa bàn xã hằng năm giảm đáng kể. Trong năm 2015, trên địa bàn xã xảy ra 41 vụ vi phạm pháp luật, đến năm 2016 là 30 vụ, đã lập hồ sơ chuyển 15 vụ việc cho Công an huyện xử lý. Công an xã trực tiếp xử lý theo thẩm quyền 15 vụ vi phạm pháp luật, gọi hỏi răn đe 23 đối tượng, cho 30 đối tượng cam kết không vi phạm. Trong những năm qua, tất cả vụ trọng án xảy ra trên địa bàn được làm rõ, các đối tượng truy nã được vận động đầu thú và phát hiện bắt giữ kịp thời, đến nay không còn đối tượng truy nã. Qua phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tham gia tố giác tội phạm, xã đã xây dựng được 9 cơ sở quần chúng tốt và 84 tổ an ninh nhân dân với 128 thành viên. Phối hợp theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa 285 đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng các khu dân cư.

Lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền sâu rộng về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thường xảy ra để người dân phòng ngừa và tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Đồng thời, giáo dục các đối tượng trong diện quản lý, vi phạm lần đầu không để xảy ra tái phạm. Lập danh sách, phân loại, lập hồ sơ xét duyệt đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với các đối tượng vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Bù Đốp Lê Thanh Sang, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy xã Thiện Hưng có nghị quyết chuyên đề về công tác an ninh trật tự, việc thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn được phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. MTTQ làm nòng cốt trong tuyên truyền vận động, cảm hóa giáo dục, Công an xã làm tốt đấu tranh phòng ngừa và hơn hết nhân dân đồng tình, tham gia thực hiện hiệu quả phòng, chống và tố giác tội phạm. Đây chính là những yếu tố quan trọng để Thiện Hưng thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” khu vực biên giới.

T.Phước

  • Từ khóa
32266

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu