Thứ 5, 25/04/2024 20:56:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:53, 13/03/2012 GMT+7

Xã Lộc Hòa thiếu nguồn để quy hoạch, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

Thứ 3, 13/03/2012 | 22:53:00 1,217 lượt xem

Ngày 13-3, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Hơn, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ ở xã Lộc Hòa (Lộc Ninh).

Ông Điểu Hơn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Xã Lộc Hòa có 5 dân tộc anh em cùng chung sống, chủ yếu là người Xêtiêng, chiếm tỷ lệ 42,5% dân số của xã. Lộc Hòa là xã biên giới nghèo được hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2. Xã có 7 ấp, trong đó 4 ấp tập trung người Xêtiêng và 3 ấp biên giới. Hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã là 116 hộ, chiếm tỷ lệ 8,28%. Tháng 3-2012, Lộc Hòa là xã cuối cùng của huyện Lộc Ninh được công nhận phổ cập THCS. Hàng năm, tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi ra lớp của xã đạt 98,9% và duy trì sĩ số đạt 95%...

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và xã Lộc Hòa đã thảo luận khó khăn và tồn tại của công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) ở địa phương trong thời gian qua. So với xã DTTS biên giới Lộc An thì công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người DTTS, chủ yếu là người Xêtiêng ở Lộc Hòa kém xa cả về số lượng và trình độ chuyên môn, chính trị. Khó khăn trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ DTTS chủ yếu là không có nguồn (Lộc Hòa chỉ có 1 em đang học cử tuyển tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh). Nguyên nhân là do ý thức học tập của con em DTTS ở các gia đình, kể cả gia đình cán bộ đương chức hoặc đã nghỉ hưu còn thấp; cán bộ DTTS đương chức còn ngần ngại chưa quyết tâm để tham gia các lớp đào tạo...

Kết luận buổi giám sát, ông Điểu Hơn chia sẻ với những khó khăn của Đảng bộ, chính quyền xã Lộc Hòa trong việc thu hút, đào tạo và sử dụng con em người DTTS tham gia hệ thống chính trị. Ông Điểu Hơn khẳng định, ý thức về việc học trong con em DTTS Xêtiêng ở Lộc Hòa thấp là vì chưa thoát ra được những tập tục lạc hậu. Cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở xã Lộc Hòa phải thật sự đoàn kết nội bộ để tập trung vận động con em đi học và chọn nguồn cho công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ DTTS tại chỗ từ nay đến năm 2020.

P.T

  • Từ khóa
4153

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu