Thứ 6, 19/04/2024 09:33:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:50, 31/10/2019 GMT+7

Thiếu tá Ninh Xuân Phúc tận tụy với công việc

Thứ 5, 31/10/2019 | 14:50:00 879 lượt xem
BP - Trải qua gần 20 năm công tác, trên nhiều cương vị khác nhau, Thiếu tá Ninh Xuân Phúc, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắc Ơ (Bộ đội biên phòng tỉnh) luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên; chủ động, sâu sát với công việc; được cấp trên tín nhiệm và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tin yêu, quý mến.

Trên cương vị Chính trị viên, Thiếu tá Ninh Xuân Phúc luôn gương mẫu, đi đầu trong lời nói và hành động, chủ động trong công tác tham mưu; có kế hoạch cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, khoa học, dân chủ, sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng chí thường xuyên, chủ động nắm chắc mọi diễn biến, tình hình liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn đồn quản lý. Từ đó tham mưu, đề xuất phương án đấu tranh, ngăn chặn và làm giảm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng, đường dây có liên quan đến buôn lậu, tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, anh tích cực tham gia các hoạt động củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và nhiệt tình giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

Thiếu tá Ninh Xuân Phúc (thứ 5 từ trái qua) cùng lãnh đạo Đồn biên phòng Đắc Ơ phối hợp nhà tài trợ tặng quà các hộ nghèo ở Tiểu khu 42, thôn 10, xã Đắk Ơ

Thiếu tá Ninh Xuân Phúc đã cùng cấp ủy, Ban chỉ huy đồn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị. Kết quả từ năm 2017-2019, Thiếu tá Ninh Xuân Phúc đã tham mưu cấp ủy, Ban chỉ huy đồn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, dân vận. Cụ thể như: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, MTTQ xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) tổ chức ký kết tham gia bảo vệ biên giới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ được 3.379 hộ/3.924 hộ, đạt 86%; treo 13 băng rôn tuyên truyền nhân các ngày lễ; tuyên truyền trên cụm loa phát thanh của xã 52 giờ, tuyên truyền tập trung 11 buổi với 816 lượt người nghe, tuyên truyền nhỏ lẻ 74 lần với 689 lượt người nghe, tổ chức 1 buổi biểu diễn văn nghệ tại xã Đắk Ơ với 300 lượt người đến dự. 

Ngoài ra, Thiếu tá Ninh Xuân Phúc luôn tích cực, quan tâm thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, từ thiện xã hội như: vận động, phối hợp Thị đoàn Thuận An, tỉnh Bình Dương tặng 50 phần quà cho hộ nghèo, 300 phần quà cho học sinh, 1 căn nhà nhân ái với tổng trị giá 115 triệu đồng; tổ chức phối hợp với đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 400 phần quà cho gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá 200 triệu đồng; thăm hỏi, tặng 1.870 phần quà tết Trung thu, gia đình chính sách, hộ nghèo... trị giá gần 400 triệu đồng.

Với sự nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa của Thiếu tá Ninh Xuân Phúc đã góp phần ổn định tình hình cuộc sống người dân, giữ vững trật tự an ninh vùng biên giới. Đồng chí xứng đáng với danh hiệu bộ đội Cụ Hồ, được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Quang Trung

  • Từ khóa
2335

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu