Thứ 5, 25/04/2024 18:23:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:17, 31/10/2019 GMT+7

Thọ Sơn chủ động bê tông hóa đường nông thôn

Thứ 5, 31/10/2019 | 14:17:00 704 lượt xem
BP - Không nằm trong kế hoạch về đích nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 nhưng Đảng ủy, UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng luôn chủ động huy động sức dân, tranh thủ các nguồn lực để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Với phương châm lấy sức dân phục vụ nhu cầu lợi ích của dân, từ năm 2015 đến tháng 10-2019, các khu dân cư trong xã đã sửa chữa và làm mới hàng chục tuyến đường với tổng chiều dài trên 35km. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Lấy sức dân phục vụ dân

Ở xã Thọ Sơn, Sơn Hòa là thôn đầu tiên hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn vào tháng 8-2019. Trong 3 năm từ 2017-2019, nhân dân thôn Sơn Hòa làm được 7 tuyến đường bê tông dài 3.119m. Tổng kinh phí đầu tư các tuyến đường 2,358 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,003 tỷ đồng, còn lại là vốn sự nghiệp giao thông do xã phân bổ.

Nhân dân xóm 3, thôn Sơn Lợi chung sức làm tuyến đường nối ra đường liên thôn Sơn Lợi - Sơn Hòa, xã Thọ Sơn (Bù Đăng)

Ông Điểu Thanh, Trưởng thôn Sơn Hòa cho biết: “Sơn Hòa có 250 hộ dân, trong đó 92% là đồng bào Mơnông. Bà con sống tập trung tại 2 sóc Sơn Hòa 1 và Sơn Hòa 2. Tuyến đường đầu tiên được đổ bê tông tại Sơn Hòa 2 dài 600m, kinh phí khoảng 400 triệu đồng, nhân dân đóng góp 320 triệu đồng vào tháng 6-2017. Nhận thấy đường bê tông sạch sẽ, thuận tiện đi lại, diện mạo nông thôn khang trang nên Ban điều hành thôn đẩy mạnh tuyên truyền, với phương châm “lấy sức dân phục vụ dân”, đoạn đường nào ngắn, ít kinh phí và cần thiết thì làm trước. Ngoài vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cán bộ thôn tranh thủ uy tín của các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tuyên truyền người dân tích cực hưởng ứng. Kinh phí làm đường thu làm 2 đợt để tạo điều kiện cho các hộ khó khăn đóng dần. Trong số tuyến đường đã làm thì vất vả nhất là các tuyến tại Sơn Hòa 2, vì xe ôtô lớn không qua được cầu Sơn Lợi nên các hộ phải phân công nhau ra chở xi măng bằng xe máy (khoảng 200 tấn). Dù vất vả nhưng bà con đoàn kết chung sức thực hiện, vì vậy thôn đã hoàn thành kế hoạch đề ra và đạt chỉ tiêu về cứng hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn đầu tiên của xã” .

Tháng 9-2019, nhân dân xóm 3, thôn Sơn Lợi làm 2 tuyến đường bê tông liên thôn: Sơn Lợi - Sơn Hòa và Sơn Lợi - Sơn Thành với tổng chiều dài 280m. Ông Phan Công Tuấn, xóm trưởng cho biết: “Các tuyến đường được làm từ vốn sự nghiệp giao thông do xã phân bổ 37 triệu đồng và nhân dân đóng góp 96 triệu đồng. Các hộ kinh tế khá còn tự nguyện đóng góp nhiều hơn và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn hỗ trợ. Nhân dân tự thuê người thi công, thành lập ban giám sát đầu tư của cộng đồng để đảm bảo chất lượng. Sau khi bê tông hóa các tuyến đường, chúng tôi vận động nhân dân tiếp tục xây dựng hệ thống điện đường, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự”.

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó chủ tịch UBND xã Thọ Sơn cho biết: Toàn xã có 133,6km đường giao thông nông thôn, gồm: 7km đường liên xã, 31km đường trục xã, 27,2km đường liên thôn, xóm và 68,4km đường nội đồng. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã triển khai sâu rộng chương trình đột phá của huyện về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trên cơ sở đó các thôn đều triển khai với sự đồng thuận cao của nhân dân. Từ năm 2015-2018, xã xây dựng được 13,8km đường bê tông với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp giao thông 920 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 1.158 tấn xi măng, tương ứng 1,447 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 3,233 tỷ đồng. Song song đó, các thôn cũng tu sửa, nâng cấp 21,3km đường cấp phối với kinh phí 772 triệu đồng, gồm ngân sách 85 triệu đồng và 687 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Năm 2019, xã Thọ Sơn được huyện Bù Đăng giao thực hiện bê tông hóa 6,352km và vốn sự nghiệp giao thông 900 triệu đồng. Trên cơ sở đó, UBND xã đã họp để triển khai kế hoạch thực hiện. Đến nay, các thôn đã thu tiền đối ứng trong nhân dân, lập các phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt, chờ thời tiết nắng ráo sẽ đồng loạt đổ bê tông hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Song song với làm đường bê tông, xã Thọ Sơn tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống đèn đường. Năm 2016, 5/7 thôn đã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường với tổng chiều dài 9,9km, kinh phí hơn 485 triệu đồng, 100% do nhân dân đóng góp. Phong trào đã tạo hiệu ứng lan tỏa, đến nay các trục đường chính của 7/7 thôn đã có sáng ánh điện, đặc biệt 2 thôn Sơn Thủy và Sơn Lợi đã xây dựng được hệ thống điện chiếu sáng dọc 2 bên QL14 với chiều dài 1.156m, góp phần quan trọng làm cho khu vực trung tâm xã thêm khang trang. 

Ông Nguyễn Mạnh Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn cho biết: “Đường giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí khó vì cần nhiều kinh phí nhất. Do vậy, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai đến các thôn, chủ động xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực trong nhân dân để bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn. Khó khăn nhất hiện nay là các tuyến đường từ ngã ba Lâm trường Bù Đăng (cũ) vào thôn Sơn Thọ (5km) và từ cổng chào thôn Sơn Hiệp vào thôn Sơn Thọ (4,5km) đã xuống cấp trầm trọng. Nhu cầu đi lại hằng ngày vào rẫy của người dân rất lớn. Các tuyến đường lại nhiều cầu qua suối và dốc nên lưu thông khó khăn. Rất mong cấp trên quan tâm sớm đầu tư làm các tuyến đường này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa bàn xã”.                           Quang Minh

  • Từ khóa
54664

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu