Thứ 6, 29/03/2024 14:22:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:06, 22/10/2015 GMT+7

“Điểm sáng nơi biên giới”

Thứ 5, 22/10/2015 | 08:06:00 163 lượt xem
BP - Ấp 4, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp có 219 hộ với 837 người. Những năm qua, nhân dân trong ấp đã tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, xây dựng đoàn kết trong khu dân cư, xây dựng nông thôn mới tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh chống tội phạm và đạt nhiều kết quả, được các cấp ủy, chính quyền đánh giá là điểm sáng nơi biên giới.

Ông Vũ Khắc Tăng, Trưởng ấp 4 cho biết: “Chi bộ và Ban điều hành ấp đã chủ động phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu thành lập Câu lạc bộ “Điểm sáng nơi biên giới” với khoảng 70 hội viên là người trong ấp và 7 cán bộ, chiến sĩ của đồn tham gia. Câu lạc bộ luôn thể hiện vai trò nòng cốt, đi đầu trong các phong trào ở khu dân cư”.

Trước đây, trên địa bàn ấp 4 thường diễn ra hoạt động buôn bán trái phép, vượt biên, tội phạm qua biên giới nhưng hiện nay tình hình an ninh trật tự khá ổn định, đời sống của người dân vùng biên có nhiều khởi sắc. Thu nhập của người dân khoảng 20 triệu đồng/năm - cao hơn mức bình quân toàn xã. Các phong trào thi đua khá sôi nổi. Ban điều hành ấp, Ban công tác mặt trận, Câu lạc bộ “Điểm sáng nơi biên giới” và Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu phối hợp tổ chức 6 đợt tuyên truyền thu hút hơn 300 người tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, đặc biệt là Nghị định số 34 của Chính phủ về quy chế biên giới quốc gia...

Một trong những phong trào nổi bật trong ấp là xây dựng đường giao thông nông thôn và thắp sáng đèn đường. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hưng Phước cũng như ở ấp 4 đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Nhân dân trong ấp đã quyên góp tiền, hiến đất, ngày công lao động mở rộng 2 tuyến đường dài gần 4km, đóng góp 80 triệu đồng kéo điện thắp sáng hơn 3km đường nông thôn. Nhân dân ấp 4 còn tích cực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn như: giúp nhau 150kg lúa giống, 2.500 dây tiêu giống, hơn 40 triệu đồng cho vay không lãi, quyên góp ủng hộ và cùng với Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu xây tặng 1 căn nhà cho 1 hộ dân khó khăn trong ấp trị giá 45 triệu đồng.  

Nguyễn Hạnh

  • Từ khóa
52744

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu