Thứ 4, 24/04/2024 17:41:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:36, 23/04/2013 GMT+7

Thoát nghèo từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách

Thứ 3, 23/04/2013 | 08:36:00 284 lượt xem

Từ nguồn vốn tín chấp, năm 2012 sau nhiều năm chí thú làm ăn, anh Lê Đức Vinh (1977) ở ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến (Bù Đốp) đã thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định.

Vợ chồng anh Lê Đức Vinh

Trong căn nhà nhỏ ngập tràn hạnh phúc, vợ chồng anh Lê Đức Vinh - chị Vương Thị Hưng hồ hởi kể về chặng đường thoát nghèo của gia đình. Năm 1994, gia đình anh từ tỉnh Cao Bằng vào xã Tân Tiến lập nghiệp. Năm 1998, anh lập gia đình và được cha mẹ cho 0,3 ha ruộng để ra ở riêng. Có đất nhưng thiếu vốn sản xuất, thiếu khoa học - kỹ thuật nên anh chỉ biết làm thuê, bám vào đất ruộng để sinh sống. Năm 2007, anh được Hội nông dân xã tín chấp cho vay 7 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Anh đầu tư nuôi heo, gà, trồng lúa ngắn ngày để cải thiện cuộc sống.

Năm 2010, anh trả xong nợ và tiếp tục vay 10 triệu đồng. Được sự hỗ trợ thêm của gia đình, anh Vinh mua 0,3 ha đất. Có 0,6 ha đất, trong đó 0,3 ha lúa nước, 0,3 ha trồng tiêu, anh nuôi thêm 4 con dê, 2 con bò. Hiện anh đã trồng được 600 nọc tiêu, trong đó 200 nọc đã cho thu hoạch. Năm 2012, gia đình anh thu nhập 70 triệu đồng và  được công nhận thoát nghèo bền vững.

Ông Đoàn Duy Đế, cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Tân Tiến cho biết: Năm 2012, xã có 29/163 hộ thoát nghèo. Trong đó gia đình anh Vinh là điển hình sử dụng vốn vay hiệu quả. Ngoài tín chấp cho vay vốn xóa đói giảm nghèo, mua phân bón trả chậm, Hội nông dân xã còn vận động vợ chồng anh Vinh tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo khoa học về trồng trọt, chăn nuôi.

Chí thú làm ăn, quyết tâm thoát nghèo, gia đình anh Vinh đã có điều kiện lo cho con cái học hành. Con gái lớn của anh hiện đang học lớp 9, trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lộc Ninh, 9 năm liền là học sinh giỏi. Con trai anh đang học lớp 2 rất chăm ngoan. Như nhiều nông dân khác, anh Vinh mong muốn ngân hàng nâng mức cho vay hỗ trợ hộ nghèo từ 10 triệu đồng lên 20-30 triệu đồng để có thêm điều kiện đầu tư sản xuất.              

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
39301

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu