Thứ 6, 26/04/2024 14:43:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:00, 05/09/2019 GMT+7

Khai giảng năm học mới:

Thời đại 4.0, vai trò, vị trí nhà giáo có những thay đổi căn bản

Thứ 5, 05/09/2019 | 10:00:00 1,260 lượt xem
BPO - Hòa chung không khí ngày khai giảng của hơn 22 triệu học sinh, giáo viên trong cả nước, hơn 250 ngàn học sinh cùng các thầy cô giáo ở Bình Phước rộn ràng bước vào năm học mới 2019-2020.

* Trường chuyên Quang Trung phát huy giá trị cốt lõi

Tại Trường THPT chuyên Quang Trung, thầy và trò nhà trường vinh dự đón Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Lợi tới dự lễ khai giảng.

Năm học 2018-2019, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung đoạt 36 giải học sinh giỏi quốc gia. Có 2 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào đại học. Tại kỳ thi Olympic 30-4, học sinh của trường đạt 43 huy chương; giải nhất đồng đội Olympic môn địa khối 10.

Năm học 2019-2020, Trường THPT chuyên Quang Trung chào đón 279 học sinh vào các lớp chuyên khối 10 và tổng số học sinh toàn trường 823 em.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng hoa và quà mừng năm học mới thầy và trò nhà trường


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Quang Trung

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Hà Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung cho biết: Năm học 2018-2019, trường đã duy trì và phát huy giá trị cốt lõi, phẩm chất tốt đẹp của cả thầy và trò. Sự khát khao tri thức, năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên, khả năng hội nhập cao là niềm tự hào của học sinh nhà trường. Trong thời đại 4.0, vai trò, vị trí người giáo viên có những thay đổi căn bản và ngày càng quan trọng. Thầy và trò cần trao đổi hợp tác và sáng tạo nhiều hơn.

Thầy Hà Văn Quyền cũng đề nghị học sinh hãy đặt cho mình các mục tiêu cụ thể, nỗ lực, chăm chỉ trong học tập và rèn luyện, sống trọn vẹn các giá trị sống mà trường đặc biệt đề cao: yêu nước - nhân ái - vượt khó - trung thực - trách nhiệm - năng động và sáng tạo, để mỗi ước mơ đều đơm hoa kết trái, mỗi học sinh đều trưởng thành, nên người.



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và lãnh đạo Sở GD-ĐT trao học bổng của Đoàn ĐBQH tỉnh cho học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung


Học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung xếp hình cuốn sách và ngọn đuốc thể hiện tinh thần hiếu học, sáng tạo

Dịp này, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao 30 suất học bổng cho 30 học sinh của trường, mỗi suất 1 triệu đồng. Đồng thời tặng lẵng hoa chúc mừng trường nhân ngày khai giảng năm học mới.

Ngọc Bích

* Tại huyện Đồng Phú

Hơn 20.000 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Đồng Phú hân hoan đón chào năm học mới.

Tại Trường THPT Đồng Phú, thầy và trò nhà trường long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 và kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1999-2019). Lãnh đạo Sở GD-ĐT, một số sở, ngành và huyện Đồng Phú tới dự lễ.

Đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang trao học bổng của Đoàn ĐBQH tỉnh cho học sinh Trường THPT Đồng Phú đạt thành tích cao trong học tập

Thầy Cao Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Phú cho biết: Từ 9 lớp với 9 cán bộ, giáo viên và 365 học sinh, đến nay trường đã có 31 lớp, 84 cán bộ, giáo viên và trên 1.000 học sinh. Hằng năm trường có 98% học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt; 10% học sinh xếp loại học lực giỏi; 40% học sinh xếp loại học lực khá. Năm học 2018-2019, trường có 23 học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học đạt trên 70%. Điểm bình quân kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 xếp thứ 5/34 trường THPT trong toàn tỉnh.

Năm học 2019-2020, Trường THPT Đồng Phú đón 386 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.041 em.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Câu lạc bộ Ngọn lửa hồng trao 31 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và nhiều mạnh thường quân, cựu học sinh của trường trao tặng các phần quà, suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học của trường. 

Minh Luận

* Tại Trường THPT Lộc Hiệp

Cùng với 22.961 học sinh và các thầy cô giáo ở 47 trường ở tất cả các bậc học trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh, 627 học sinh Trường THPT Lộc Hiệp khai giảng năm học mới 2019-2020.

Học sinh lớp 10 Trường THPT Lộc Hiệp hân hoan bước vào năm học mới

Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Hoàng Nhật Tân tặng hoa, quà chúc mừng thầy trò Trường THPT Lộc Hiệp

Học sinh Trường THPT Lộc Hiệp nhận học bổng tại lễ khai giảng

Năm học này trường đón 190 học sinh lớp 10. Tại lễ khai giảng, 28 học sinh nghèo hiếu học của trường đã được trao học bổng trị giá 1 triệu đồng/ suất do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng. 12 học sinh hoàn cảnh khó khăn của trường cũng được UBND huyện tặng học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng.

Mai Ly

* Tại Trường tiểu học - THCS Trần Văn Ơn, xã Bom Bo

Sau khi nghe thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đến cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới, cô Trần Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu và gióng hồi trống khai giảng năm học mới 2019-2020.

Năm học 2018-2019, Trường tiểu học THCS Trần Văn Ơn có 454 học sinh ở 19 lớp học, trong đó có 228 em người dân tộc thiểu số. Kết quả cuối năm có 99,2% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình, 85% học sinh THCS lên lớp thẳng, học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 94,5%, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp và học sinh vào lớp 6 đạt 100%, trong năm không có học sinh bỏ học.

Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Huỳnh Hữu Thiết trao học bổng cho học sinh Trường tiểu học - THCS Trần Văn Ơn

Năm nay trường có 40 các bộ, giáo viên, nhân viên và 19 lớp ở 2 cấp học với trên 434 học sinh. Với chủ đề “Thiếu nhi Bù Đăng đoàn kết, chăm ngoan”, trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ giáo viên và học sinh, chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Cô Trần Thị Thanh Xuân đánh trống khai giảng năm học mới của thầy và trò nhà trường

Nhân dịp khai giảng, lãnh đạo huyện và xã đã có những lẵng hoa chúc mừng, trao học bổng tiếp bước đến trường của tỉnh huyện cho 5 học sinh và trao học bổng của hội khuyến học huyện, xã cho 3 học sinh vượt khó học giỏi.

Anh Thắng

* Tại Trường THPT Nguyễn Huệ

Tới dự lễ khai giảng và chung vui, động viên thầy và trò nhà trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trần Tuyết Minh đã đọc thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi của trường

Năm học 2018-2019, Trường THPT Nguyễn Huệ (Bình Long) đạt được nhiều thành tích khá nổi bật và toàn diện. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 95,6% với số học sinh giỏi tăng so với các năm học trước. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96,26%, xếp thứ 10/34 trường THPT trong tỉnh. Tỷ lệ đậu đại học đạt trên 30%...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng thầy trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới

Năm học 2019-2020 trường có 845 học sinh với 28 lớp, trong đó có 10 lớp 10 với 280 học sinh.

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh đã trao 10 suất học bổng của tỉnh mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng nhiều suất học bổng khác của các tổ chức, cá nhân tặng học sinh nghèo, khó khăn có thành tích học tập tốt của trường trong năm học qua.

Bảo Đăng

* Tại huyện Hớn Quản

Từ sáng sớm, học sinh trên các ngả đường đã hướng về những mái trường thân yêu nơi mình học tập và rèn luyện để chào đón lễ khai giảng và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2019 - 2020.

Đúng 7 giờ 30 phút, tất cả các trường học trên địa bàn huyện đã đồng loại tổ chức lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng, thầy trò 47 trường học ở Hớn Quản đều nghe thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi nhân ngày khai trường và đón nhận những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp, đón nhận những lẵng hoa tươi thắm động viên, nhắc nhở, cổ vũ khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong năm học mới.

22 ngàn học sinh của huyện với trên 700 lớp học ở 15 trường mầm non, 16 trường tiểu học (3 trường tiểu học và THCS), 11 trường THCS, 2 trường THPT. Trong số 47 trường, có 17 trường chuẩn quốc gia. Huyện có 13/13 xã, thị trấn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 đạt 1/13 xã, thị trấn; mức độ 3 đạt 8/13 xã, công nhận mới 4/13 xã, thị trấn. Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 duy trì 3/13 xã, công nhận mới 1/13 xã, thị trấn…

Ngay sau lễ khai giảng, tất cả các trường học trên địa bàn huyện bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của năm học mới theo đúng kế hoạch của toàn ngành.

Lê Khương

* Tại Trường THPT Chu Văn An

Tại Trường THPT Chu Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho học sinh của trường.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tấn Hải trao học bổng cho học sinh vượt khó của Trường THPT Chu Văn An

Năm học mới này, Trường THPT Chu Văn An đón nhận 301 học sinh vào lớp 10, chia thành 6 lớp và toàn trường có 776 học sinh. Năm học 2018-2019 vừa qua trường có 22 giáo viên giỏi cấp trường; học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá đạt 97,9%; có 52 % học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% và có khoảng 70% đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.

Tại buổi lễ, 91 học sinh giỏi và học sinh nghèo được nhận học bổng tổng trị giá 160 triệu đồng, gồm học bổng của Đoàn ĐBQH tỉnh và vận động từ các cấp, các ngành, hội, đoàn thể, mạnh thường quân, công ty, doanh nghiệp ủng hộ.

Đỗ Trình

* Tại huyện Chơn Thành

Năm học 2019-2020, huyện Chơn Thành có 18.400 học sinh, tăng 1.118 em so với năm học trước. Tỷ lệ trẻ em 5, 6 tuổi ra lớp đạt trên 95%.

Đón năm học mới trong không khí mát mẻ của một buổi sáng không mưa, 982 học sinh Trường tiểu học Minh Lập, xã Minh Lập hân hoan trong bộ quần áo mới trắng tinh đến trường ổn định từ sớm.

Học sinh đầu cấp được các anh chị lớp lớn dắt tay chuẩn bị tiến vào khán đài bắt đầu “ngày đầu tiên đi học”

Các em nô nức chào đón năm học mới

Hiệu trưởng Trần Thị Chanh và mạnh thường quân trao học bổng cho học sinh

Mặc dù đã đến trường cách đây 2 tuần, song cảm giác sáng ngày 5-9 các em đều mong chờ. Mong chờ được nghe tiếng trống khai trường, được nghe thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Mong chờ đón các em nhỏ vào đầu cấp.

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai giảng bắt đầu với nghi thức đón học sinh mới. Năm nay, trường đón 200 em vào lớp 1. Gương mặt bỡ ngỡ, các em được các anh chị và cô giáo dắt tay đi qua khán đài trong tiếng vỗ tay chào đón của các anh chị và thầy cô toàn trường.

Năm học 2019-2020, trường có 28 lớp học, trong đó có 24 lớp 2 buổi. Trường có số học sinh đứng thứ 3 toàn huyện, không chỉ học sinh ở Minh Lập, mà còn từ các xã lân cận như Minh Thắng, Quang Minh. Trường hiện có 6 học sinh thuộc hộ nghèo, 11 em thuộc hộ cận nghèo.

Trước khai giảng, mạnh thường quân xã Minh Lập đã tặng học sinh khó khăn 1.000 cuốn tập, 150 bộ quần áo mới. Nhân dịp khai giảng, qua vận động, trường trao 37 suất học bổng (10 suất 300 ngàn, 20 suất 400 ngàn, 7 suất 500 ngàn), 4 thẻ bảo hiểm y tế, 2 xe đạp và 3 suất “Tiếp bước đến trường” mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh khó khăn.

Hồng Cúc

* Tại huyện Phú Riềng

Tại huyện Phú Riềng, cờ hoa rực rỡ chào đón các em học sinh và thầy cô giáo trở về trường sau những ngày hè.

Tại trường THCS Long Tân, từ sáng sớm thầy cô giáo đã tất bật chuẩn bị bàn ghế, âm thanh, sân khấu, trống, cờ… Các em học sinh trong bộ đồng phục áo trắng, quần đen, khăn quàng đỏ nô nức đến trường gặp bạn cũ rộn cả sân trường.

Nghi thức đón học sinh đầu cấp tại Trường THCS Long Tân

Sự thân thiện của bạn bè, thầy cô và không khí vui tươi đã làm tan biến những bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 6. Sau khi cùng nhau đọc thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thầy Nguyễn Viết Vương, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc và đánh trống khai trường mở ra một năm học mới với những quyết tâm và hy vọng mới.

Dịp này nhà trường đã trao 12 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng vươn lên trong học tập, trong đó 5 suất từ nguồn “tiếp bước em thơ đến trường” mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng; 2 xuất từ nguồn “Khăn hồng tình nguyện” gồm cặp sách, tập và tiền mặt; 2 xe đạp và 3 suất quà khác được trao từ nguồn quỹ khuyến học của huyện Phú Riềng.

Học sinh Trường THCS Long Tân biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng

Cũng ở xã Long Tân, các em học sinh Trường tiểu học Lê Hoàn tựu trường trong niềm hân hoan trước thềm năm học mới.

Năm học 2019-2020 trường có 512 học sinh, trong đó có 91 em là người dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn, một số hạng mục đang được đầu tư xây dựng. Năm học mới trường tập trung thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Lê Hoàn

Dịp này trường đã trao 1 xe đạp và 7 phần quà mỗi phần trị giá 1 triệu đồng từ ngồn quỹ tiếp bước cho em đế trường và nhiều phần quà khác do trường vận động hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Phạm Yến

* Tại huyện Bù Gia Mập

Năm học 2019-2020, huyện Bù Gia Mập có 38 trường học các cấp từ mầm non đến THPT, với 21.000 học sinh, tăng gần 1.000 em so với năm học trước. Đúng 7 giờ 30 phút, các trường đồng loạt tổ chức lễ khai giảng.

Tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bù Gia Mập, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã đến dự và đánh trống khai trường.

Học sinh biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng

Không nặng về báo cáo thành tích, tình hình hoạt động, thay vào đó chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, sau khi trình diễn các tiết mục văn nghệ dân tộc đặc sắc, trường thực hiện các nghi thức ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa như đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng và trao trao học bổng, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội khai trường.

Cô Nông Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2018-2019 lần đầu tiên trường có khối lớp 12 dự thi THPT quốc gia nhưng tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,85%, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh và hiện đã có hơn 30 em đậu vào các trường đại học danh tiếng ở TP. Hồ Chí Minh như đại học y dược, kinh tế, ngân hàng…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đánh trống khai trường

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước trao học bổng cho học sinh của trường

Năm học 2019-2020, trường đón 184 học sinh (2 lớp 6 và 3 lớp 10). Toàn trường có 465 em/14 lớp, trong đó 95% là học sinh dân tộc thiểu số, 5% là học sinh người Kinh vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Dịp này, gần 100 học sinh vượt khó học tốt được nhận học bổng của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bù Gia Mập và các đơn vị, tổ chức trao tặng, tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Cựu học sinh trường trao 500 đôi dày cho học sinh, huyện Bù Gia Mập trao tặng trường 100 triệu đồng…

Vũ Thuyên

* Tặng 219 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Tại lễ khai giảng, 219 chiếc mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được Công ty Honda Việt Nam trao tặng học sinh vào lớp 1 Trường tiểu học Tân Thiện, phường Tân Thiện (TP. Đồng Xoài).

Nhân viên hãng Honda hướng dẫn học sinh kỹ thuật đội mũ bảo hiểm đúng cách

Đây là năm thứ 2 Honda Việt Nam tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” nhằm tiếp tục thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ở trẻ em lên mức 80% vào năm 2020. Đồng thời, nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn Quốc gia cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện.

Năm học 2018-2019, đã có 1.990.982 chiếc mũ bảo hiểm với hình ảnh chú mèo máy Doremon đã được trao tận tay các em học sinh lớp 1 trên cả nước. Năm học 2019-2020, 1.963.498 chiếc mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sẽ được Honda Việt Nam tiếp tục trao tặng đến các em học sinh vào lớp 1 trên toàn quốc.

Đây món quà ý nghĩa trong ngày đầu tiên các em đến trường, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh và cộng đồng về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra với trẻ em.

T.Nga

* Trường tiểu học Tân Thành phát động phong trào chống rác thải nhựa

Trường tiểu học Tân Thành là trường học đầu tiên của Đồng Xoài vừa thực hiện sáp nhập trường học theo tinh thần Đề án 999 của Tỉnh ủy. Trường được sáp nhập từ 2 trường tiểu học Tân Thành A và Tân Thành B.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Sơn cùng lãnh đạo công an thành phố và ban giám hiệu nhà trường trao mũ bảo hiểm của Công ty Honda Việt Nam cho học sinh lớp 1

Tới dự lễ khai giảng năm học mới và phát động phong trào chống rác thải nhựa của trường có Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Lê Trường Sơn.

Năm học này toàn trường có trên 1.200 học sinh học tập tại 4 điểm trường. Sau khi sáp nhập, số lượng học sinh, số lớp, số cán bộ giáo viên, nhân viên đông và tổ chức học tập ở nhiều điểm trường, nhưng với sự cố gắng của ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên, nên công tác chuẩn bị cho năm học mới của trường đều chu đáo, 100% học sinh của tất cả các điểm trường đều dự lễ khai giảng năm học mới.

Kim Phụng

* Trường tiểu học Tân Phú B khai giảng năm học mới

Năm học này, Trường tiểu học Tân Phú B có 1.182 học sinh, trong đó có 239 học sinh lớp 1. Trong những năm qua, tập thể giáo viên nhà trường đã nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, duy trì danh hiệu đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2; năm học 2018-2019 tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,8%; tập thể trường đạt danh hiệu xuất sắc…

Đại diện Honda tặng 239 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Dịp này, đại diện Honda Việt Nam tặng 239 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Phòng giáo dục đào tạo thành phố tặng 500 cuốn vở cho học sinh nghèo; Đảng ủy phường Tân Phú tặng 3 suất học bổng từ quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Chi bộ Khối nội dung 1 Đài PT-TH Bình Phước tặng 2 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

T.Phước

* Tại huyện Lộc Ninh

Năm học 2019-2020, huyện Lộc Ninh có 17 trường mầm non (trong đó có 1 trường Mầm non tư thục), 13 trường tiểu học, 9 trường tiểu học và THCS, 8 trường THCS, 3 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với hơn 23.000 học sinh theo học tại các khối lớp.

Tại lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, lãnh đạo huyện, lãnh xã, thị trấn đã đến dự và chúc mừng thầy cô giáo và các em học sinh tất cả các trường.

Dịp này, lãnh đạo huyện đã trao tặng học bổng từ quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh, huyện cho 233 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi năm học 2018-2019 từ cấp 1 đến cấp 3 tại các trường học trong huyện, mỗi suất trị giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn trao trên 500 phần quà là các suất học bổng và quà là áo dài, ba lô, cặp, đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các suất học bổng và quà hơn 500 triệu đồng.

Em Phạm Minh Đức, học sinh lớp 11T Trường THPT Lộc Thái, huyện Lộc Ninh nói: “Năm nay là năm thứ hai em được nhận học bổng từ quỹ “Nâng bước em tới trường” của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng. Học bổng đã giúp em rất nhiều trong suốt năm học. Em sẽ học thật tốt để không phụ lòng thầy cô và các chú, các anh đã giúp đỡ em”.

H.Mỹ

* Tại huyện Bù Đăng

Năm nay toàn huyện có 37.110 học sinh các bậc học. Trong đó bậc mầm non có 6.096 cháu với 208 lớp học; bậc tiểu học có 15.564 em với 561 lớp; bậc THCS có 11.317 em với 304 lớp; bậc THPT có 4.133 em với 119 lớp.

Vẫy cờ chào đón các em học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

Lễ khai giảng năm nay ở Bù Đăng không còn thả bóng bay chào đón học sinh đầu cấp. Thay vào đó là hình ảnh rợp bóng cờ Tổ quốc trên tay các em như lời hứa hẹn năm học mới đầy thành công.

Dịp này, lãnh đạo huyện Bù Đăng và các xã, thị trấn cũng như một số mạnh thường quân đã có những phần quà chúc mừng tập thể giáo viên và tặng học bổng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để tiếp bước các em đến trường.

Lê Hoàng - Lê Minh

* Tại Trường THPT chuyên Bình Long

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, thị xã Bình Long đến dự, chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Bình Long.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng trao học bổng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho học sinh nghèo vượt khó của trường

Năm học 2018-2019, thầy và trò Trường THPT chuyên Bình Long tiếp tục gặt hái nhiều thành công: Giải nhất cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc; giải A, B học sinh giỏi quốc gia môn Tin học; 6 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 29 huy chương Olympic 30-4.

Trường có 1 thí sinh đạt thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia với kết quả đạt 33,95 điểm; 3 thủ khoa khối A1, B, D; 100% học sinh khối 12 đậu các trường đại học. Năm học mới 2019-2020, trường đón 285 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh của trường lên 800 em.

Thầy Trịnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bình Long đánh trống khai giảng năm học mới

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã trao 15 suất học bổng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Hội Khuyến học tỉnh trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và các tổ chức, cá nhân trao nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường.

Ngân Hà

* Tại huyện Phú Riềng

41 trường học thuộc 4 cấp với hơn 22.000 học sinh trên địa bàn huyện náo nức dự lễ khai giảng.

Trường THCS Nguyễn Du thành lập năm 2004 trên cơ sở chia tách từ Trường cấp 2-3 Phú Riềng. 15 năm hoạt động, trường đã đạt nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Năm học 2018-2019, trường có 94 cán bộ giáo viên và gần 1.500 học sinh. Trong đó, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt 57%; 19 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và 23 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Quang Trung.

Năm học 2019-2020 trường đón 480 học sinh khối 6

Hằng năm trường vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ từ 50 đến 100 triệu đồng để tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và mồ côi… Năm học 2019-2020,  trường có 86 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.598 học sinh, trong đó học sinh khối 6 có 480 em.

Dịp này, trường vận động mạnh thường quân trao tặng 52 suất học bổng (từ 1 - 2 triệu đồng/suất), 5 xe đạp và 600 cuốn vở cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi.

Sau lễ khai giảng, Trường THCS Nguyễn Du phối hợp với Công an huyện Phú Riềng tuyên truyền về Luật An toàn giao thông cho học sinh.

Thuỳ Hương

* Tại Phước Long

Phước Long có 25 trường học từ bậc mầm non tới THPT với 932 giáo viên và 15.978 học sinh.

Khai giảng năm học mới 2019-2020, tại Trường THPT Phước Long, Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái đã tới dự, tặng lẵng hoa chúc mừng và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Bí thư Thị ủy Nguyễn Hoàng Thái trao học bổng từ quỹ tiếp bước cho em đến trường của thị xã cho 4 học sinh đạt thành tích vượt khó học giỏi

Năm học này, Trường THPT Phước Long có 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 928 học sinh với 28 lớp, tăng 60 học sinh so năm học trước; trong đó có 11 lớp 10 với 355 em. Cơ sở vật chất ổn định, 29 phòng học, 6 phòng chức năng đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Tại lễ khai giảng, 4 học sinh đạt thành tích vượt khó học giỏi được tặng học bổng từ quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”; 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cựu học sinh của trường hiện là doanh nghiệp thành đạt tặng quà, mỗi suất trị giá từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng.

Thầy Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng trường cho biết: Năm học 2018-2019, trường có 64,8% học sinh khá, giỏi; 71 học sinh đoạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh; 98,2% học sinh tốt nghiệp THPT; 75,5% học sinh đậu đại học nguyện vọng 1; 82/84 thầy, cô đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 10 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 4 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen; 7 tổ chuyên môn đạt lao động tiên tiến; 3 tổ được Sở GD-ĐT tặng giấy khen; trường giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Quang Minh

  • Từ khóa
88855

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu