Thứ 4, 24/04/2024 17:58:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:10, 04/03/2011 GMT+7

Người dân Đăng Hà mong sớm được hỗ trợ tiền dịch heo tai xanh

Thứ 6, 04/03/2011 | 15:10:00 219 lượt xem

Dịch heo tai xanh đã qua và dịch lở mồm long móng đã có nguy cơ xuất hiện. Đối với người dân Đăng Hà (Bù Đăng), tháng 3 năm nay là tháng khốn khó nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cây điều là cây trồng chủ lực của người dân nhưng năm nay, điều ra bông mà không đậu trái. Cùng với hạn hán, mùa màng thất bát, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm liên miên đã khiến nhiều nông dân Đăng Hà lâm vào cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã có 45 con heo phải tiêu hủy vì dịch lở mồm long móng...

 

Dãy chuồng heo của gia đình ông Tĩnh giờ bỏ không và làm nơi chứa lương thực

Ông Hoàng Văn Thi, Phó chủ tịch UBND xã Đăng Hà nói: “Tháng 8 năm 2010, trên địa bàn xã Đăng Hà xuất hiện dịch heo tai xanh. Tổng đàn heo phải đưa đi tiêu hủy là 883 con, với khối lượng trên 38 tấn nhưng đến nay nông dân xã Đăng Hà vẫn chưa nhận được bất kỳ một khoản trợ cấp nào. Nhiều hộ chăn nuôi vay vốn của ngân hàng để đầu tư giờ trở nên trắng tay, phải làm thuê làm mướn, xoay sở đủ đường để đóng tiền lãi”. Ông Vũ Văn Tĩnh, thôn 6 cho biết: gia đình tôi vay ngân hàng 30 triệu đồng về làm chuồng trại chăn nuôi, đầu tư vốn mua con giống… Ban đầu đàn heo lớn nhanh, những tưởng đã có đồng ra đồng vào để đầu tư cho con cái ăn học, chăm bón ruộng nương nhưng dịch heo tai xanh ập đến, lần lượt từng con heo lớn nhỏ cứ lăn ra chết. Gia đình tôi đưa đi tiêu hủy tổng cộng trên 5 tấn heo nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Vì vay vốn của ngân hàng để đầu tư chuồng trại, mua con giống và thức ăn chăn nuôi theo kiểu nợ gối đầu nên đến nay cùng với dịch lở mồm long móng, số nợ của gia đình đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Gia đình ông Tĩnh không phải là trường hợp duy nhất mà nhiều hộ chăn nuôi ở Đăng Hà cũng rơi vào tình cảnh này.

Gia đình ông Nguyễn Đình Tuân ở thôn 3 năm 2010 vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 50 triệu đồng để làm chuồng trại và mua giống về nuôi nhưng dịch heo tai xanh, đàn heo 70 con lần lượt phải đưa đi tiêu hủy, ước thiệt hại trên 100 triệu đồng. Món nợ ngân hàng đã đến kỳ phải trả, cả gia đình ông đang rất trông mong nguồn hỗ trợ của Nhà nước, ông Thân nói: “Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương quan tâm tác động để ngân hàng kéo dài thêm thời gian thanh toán. Có như thế nông dân chúng tôi mới yên tâm sản xuất. Chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo phòng Tài chính huyện Bù Đăng và được biết Đăng Hà không phải là trường hợp duy nhất ở địa phương chưa nhận được tiền hỗ trợ vì dịch heo tai xanh. Mà hầu hết các xã, thị trấn ở Bù Đăng, Bù Gia Mập hay các huyện khác đều chưa nhận được sự hỗ trợ này. Vì kinh phí chưa được chuyển về để các huyện, thị phân bổ”.

Luận - Hà

  • Từ khóa
42997

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu